Gia Lai: Xài bằng “dỏm” không bị xử lý

Thứ Năm, 09/06/2005, 08:33

Dù đã có chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhưng đến nay chỉ có 20/28 sở, ban, ngành của tỉnh và 9/15 huyện, thị xã, thành phố và 33/62 doanh nghiệp Nhà nước có báo cáo kết quả kiểm tra văn bằng, chứng chỉ tại đơn vị mình.

Trong đó con số sai phạm bị phát hiện thuộc các sở, ban, ngành có 7 trường hợp (Văn phòng HĐND - UBND tỉnh 5 trường hợp; Sở Văn hóa thông tin 2 trường hợp), sai phạm thuộc các huyện 21 trường hợp. Trong đó chưa tính đến các đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương quản lý.

Con số 43 đơn vị còn lại thuộc tỉnh Gia Lai quản lý đến nay vẫn chưa báo cáo kết quả kiểm tra việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công nhân viên đơn vị mình là một câu hỏi lớn đặt ra đối với cơ quan chức năng?

Vì sao lại chậm trễ báo cáo? Nhiều người sợ rằng báo cáo sớm sẽ không phát hiện hết sai phạm bằng cấp ở đơn vị mình. Để phát hiện bằng giả không đơn giản bằng mắt thường mà phải qua giám định của cơ quan chuyên môn. Song cái khó hơn là bằng thật nhưng được cấp bất hợp pháp cho những kẻ học giả…

Những người có thẩm quyền không thể đem tất cả bằng cấp của cán bộ, công chức đi giám định hoặc cho xác minh lại toàn bộ, chỉ khi nào bị khiếu kiện, tố cáo thì sự việc mới được đưa ra xem xét, cho nên việc phát hiện sai phạm chỉ là rất nhỏ.

Có những đơn vị vì nể tình cảm cá nhân giữa thủ trưởng, nhân viên nên việc xử lý còn được suy tính, cân lên đặt xuống… Trong đó có những trường hợp sử dụng bằng cấp không hợp pháp lại rơi vào người đứng đầu đơn vị, cơ quan nên việc giao tự kiểm tra, báo cáo thì không sao khách quan được.

Cũng có những trường hợp bị khiếu kiện, đã phát hiện người đứng đầu đơn vị, cơ quan sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả, nhưng sau đó xử lý chưa nghiêm theo đúng quy định của pháp luật hoặc có trường hợp chỉ xử nhẹ cho qua rồi cho chuyển vị trí công tác khác và được cất nhắc lên lại.

Cụ thể như trường hợp ông Lê Công Ngôn - Trưởng Chi cục Thuế huyện Kbang - Gia Lai, bị phát hiện bằng giả rồi sau đó cho chuyển sang làm Phó phòng Tài chính huyện và bây giờ là quyền Trưởng phòng, đang được cử đi học cao cấp chính trị, tiếp tục phát triển… Hay trường hợp ông Lê Ngọc Sang - Trưởng Chi cục Thuế thị xã An Khê bị phát hiện gian lận trong việc chứng nhận bằng tốt nghiệp PTTH nhưng bây giờ đã chuyển lên Phó phòng Tổ chức Cục Thuế tỉnh Gia Lai mà chưa thấy xử lý gì?...

Đặng Ngọc Như
.
.
.