Gia Lai: Hạn hán, nước sinh hoạt giá 50.000 đồng/m3

Thứ Tư, 18/04/2007, 12:33
Gần 1 tháng nay, hàng vạn người dân ở thị trấn Phú Túc và một số xã như: Đất Bằng, Ia Mlah, Phú Cần… phải bỏ tiền túi ra mua với giá 50.000 đồng/m3, trong khi giá bình thường chỉ 3.800 đồng/m3. Tình hình hạn hán ở Gia Lai đã đến hồi gay gắt...

Huyện Krôngpa (Gia Lai) lâu nay vẫn được xem là "chảo lửa" của tỉnh Gia Lai khiến đời sống của nhân dân rơi vào cảnh khốn đốn do thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Gần 1 tháng nay, hàng vạn người dân ở thị trấn Phú Túc và một số xã như: Đất Bằng, Ia Mlah, Phú Cần… phải bỏ tiền túi ra mua với giá 50.000 đồng/m3, trong khi giá bình thường chỉ 3.800 đồng/m3.

Trước những khó khăn về nguồn nước sinh hoạt như nói trên, UBND huyện Krôngpa đã ký hợp đồng với Công ty Công trình đô thị TP Pleiku thuê 1 xe bồn có dung tích 8m3 để liên tục chở nước phục vụ nhân dân, thời gian thuê là 1 tháng.

Đây chỉ là giải pháp tình thế để tạo điều kiện cho người dân ăn uống hợp vệ sinh, hạn chế các dịch bệnh có thể phát sinh. Thời gian tới, số xe bồn nước sẽ được tăng thêm lên đến 5 chiếc nữa...

Sê San
.
.
.