Ghép gan ở Viện nhi TW: Đã có người cho nhưng khó khăn về kinh phí

Thứ Sáu, 13/05/2005, 06:18

Sau một thời gian tìm kiếm, lựa chọn, các bác sĩ Viện Nhi TW đã chọn được một cặp cho - nhận gan. Đó là cháu Nguyễn Thúy Hằng (sinh tháng 6/1999) ở phường Nguyễn Phúc, Tp.Yên Bái. Người cho gan là bố đẻ của cháu: anh Nguyễn Xuân Long (42 tuổi). Cháu Hằng đã nhập viện được khoảng nửa tháng nay, được chẩn đoán là xơ gan, đã có biểu hiện rất nặng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng Viện Nhi TW cho biết:  Do cháu Hằng còn nhỏ, sức yếu nên việc gây mê hồi sức và phẫu thuật sẽ có thể khó khăn nhưng với sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài, Viện sẽ cố gắng thực hiện. Ngày 13/5, Viện sẽ làm xét nghiệm về miễn dịch cho 2 bố con, sau đó sẽ làm các xét nghiệm tiếp theo để cố gắng khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7 sẽ thực hiện được ca ghép gan này.

Gia đình anh Long rất nghèo nên việc điều trị lâu dài cho cháu Hằng là rất khó khăn. Từ khi cháu Hằng nhập viện đến nay, mọi chi phí như: ăn, ở, thuốc men… đều được Viện tài trợ hoàn toàn. Dự kiến, kinh phí để thực hiện ca ghép gan này khoảng 600- 700 triệu đồng. Ngoài ra, sau khi ghép thành công, bệnh nhi phải dùng thuốc chống thải ghép. Chi phí cho số thuốc này cũng không hề nhỏ chút nào

Thục Hiền
.
.
.