Ghe chở dầu phát nổ, một người bị thương

Thứ Hai, 05/10/2015, 09:07
Vụ nổ tàu xảy ra vào khoảng 10h sáng 4/7 trên Kênh xáng Cà Mau – Bạc Liêu, đoạn qua khóm 7, phường 6, TP Cà Mau (Cà Mau).

Ghe bị phát nổ chở bồn dầu DO dung tích khoảng 20.000 lít của Công ty CP Xăng dầu khí Bạc Liêu, mang số hiệu 94L-6457. Vụ nổ xảy ra khi ghe đang sang chiết dầu sang bồn trên ghe chở dầu CM-00053 của ông Đặng Văn Tuyết (ngụ TP Cà Mau).

Chiếc ghe bị phát nổ mang số hiệu 94L-6457.

Vụ nổ đã làm một thuyền viên bị thương nặng, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Ghe chở dầu hư hỏng hoàn toàn và chìm xuống Kênh Xáng. Một lượng lớn dầu mới sang chiết tràn ra mặt sông.

Đến gần 16h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau vẫn đang bơm hút dầu ra khỏi bồn chứa dầu trên ghe bị chìm, đồng thời điều hai ghe có trọng tải lớn đến trục vớt ghe bị chìm.

Lực lượng Công an tỉnh Cà Mau đã kịp thời có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ. Có nguồn tin cho biết sau khi đã sang chiết dầu xong, một thuyền viên cho khởi động ghe khiến hơi dầu bén lửa gây nên vụ nổ.

Binh Huyền
.
.
.