Gặp gỡ các đại biểu được trao Giải thưởng "Mãi mãi tuổi 20" năm 2008

Thứ Bảy, 23/08/2008, 14:57
Sáng 22/8, Ban Bí thư TW Đoàn đã tổ chức buổi gặp gỡ các tập thể và cá nhân được trao Giải thưởng "Mãi mãi tuổi 20" năm 2008. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư TW Đoàn chủ trì buổi gặp. Tham dự còn có Anh hùng Lao động, Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước, TBT Báo CAND, Chủ tịch Quỹ "Mãi mãi tuổi 20" và Đại tá Quân đội Đào Chí Công, Phó Chủ tịch Quỹ "Mãi mãi tuổi 20".

20h hôm nay (23/8), sẽ diễn ra lễ trao Giải thưởng "Mãi mãi tuổi 20" do UBND TP Hà Nội, Quỹ "Mãi mãi tuổi 20" và Báo CAND tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Tại buổi gặp gỡ này, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đã chúc mừng các cá nhân và tập thể được nhận Giải thưởng "Mãi mãi tuổi 20" và bày tỏ sự cảm ơn với Quỹ "Mãi mãi tuổi 20" vì đã quan tâm sâu sắc đến đối tượng thanh niên Việt Nam và hy vọng  tới đây, giữa TW Đoàn và Quỹ sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong mục tiêu vì thế hệ trẻ. Nhân dịp này, Ban Bí thư TW Đoàn cũng tặng quà các đơn vị và cá nhân được trao Giải thưởng "Mãi mãi tuổi 20".

Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước báo cáo với TW Đoàn về những kết quả mà Quỹ "Mãi mãi tuổi 20" đã làm được trong thời gian qua với việc phát hiện và tôn vinh những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ và mong muốn, TW Đoàn tiếp tục ủng hộ hoạt động của Quỹ để biểu dương những tấm gương lao động, sáng tạo, dũng cảm hy sinh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao tặng Biểu tượng của Hà Nội cho các đại biểu.

Cũng trong buổi sáng 22/8, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đón tiếp các đại biểu được trao Giải "Mãi mãi tuổi 20" năm 2008.

Sau khi đồng chí Ngô Quang Năng, đại diện Quỹ "Mãi mãi tuổi 20" báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ từ khi được UBND TP Hà Nội thành lập, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã thay mặt lãnh đạo và nhân dân TP Hà Nội bày tỏ niềm xúc động và vui mừng khi được đón tiếp 10 tập thể và 13 cá nhân - những tấm gương tiêu biểu cho hàng chục triệu thanh niên trên các lĩnh vực trong cả nước.

UBND TP Hà Nội cũng ghi nhận những kết quả mà Quỹ "Mãi mãi tuổi 20" đã làm được trong việc triển khai có hiệu quả các hoạt động và thu hút được sự đóng góp của các cá nhân và tập thể, cả về trí tuệ lẫn vật chất. Đây cũng chính là việc cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên trong thời kỳ đổi mới.

Tại buổi tiếp, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng thông báo: Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã quyết định tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân được nhận Giải thưởng "Mãi mãi tuổi 20" năm 2008 và sẽ trao tại lễ trao Giải thưởng tối 23/8.

Thay mặt lãnh đạo UBND TP Hà Nội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tặng biểu tượng của Hà Nội và quà cho các đại biểu.

Danh sách các đơn vị và cá nhân tài trợ
cho lễ trao Giải thưởng "Mãi mãi tuổi 20"

1. Ông Đào Hồng Tuyển (Cựu chiến binh): 600.000.000 đồng.

2. Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương: 340.000.000 đồng.

3. Công ty Cổ phần Vinpearl: 100.000.000 đồng

4. Công ty Doanh nghiệp tư nhân võng xếp Duy Lợi: 50.000.000đồng.

5. Công ty Cổ phần cà phê Trung Nguyên: 10.000.000 đồng.

Tổng cộng: 1.100.000.000 đồng.

Danh sách các tập thể và cá nhân
được trao Giải thưởng "Mãi mãi tuổi 20"

10 tập thể gồm:

- Liên chi đoàn đảo Sinh Tồn, Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân.

- Chi đoàn Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An

- Đội tuyển Robocon FEE 02

- Tập thể 5 học sinh giỏi Vật lý tham gia kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2008

- Tập thể học sinh giỏi thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

- Liên chi đoàn Khoa Công nghệ hóa học, Trường ĐHBK Hà Nội

- Tập thể học sinh giỏi TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Tập thể các VĐV leo núi chinh phục đỉnh Everest

- Đoàn viên thanh niên Đồn Biên phòng 87, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng

- Đoàn viên thanh niên Điện lực tỉnh Quảng Bình

13 cá nhân gồm:

- Hà Văn Chương, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

- Liệt sĩ Nguyễn Thành Dũng, Công an quận 11, TP Hồ Chí Minh

- Liệt sĩ Rơ Châm Thuyên, Chiến sĩ Quân khu V

- Thiếu úy Nguyễn Xuân Nghiễm, Binh đoàn 16, Tây Nguyên

- Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp, Trung đoàn 242, Quân khu III

- Thượng úy, bác sĩ Nguyễn Mạnh Dũng, Bệnh viện TW Quân đội 108

- Phó Thị Thúy Hằng, Trường ĐHSP, ĐH Thái Nguyên

- Nguyễn Hòa Bình, Tổng Giám đốc Cty CP Giải pháp phần mềm Hòa Bình

- Giang Thiên Phú, Trường Quốc tế APTEC

- Nguyễn Thị Hà, Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây

- Nguyễn Ngọc Sơn, khu 3, xã Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

- Nguyễn Tiến Long, Đại học Khoa học tự nhiên, ĐH QG Hà Nội

- Lê Thị Phương Hà, lớp 11, chuyên Văn, THPT Quốc học Huế.

Thanh Hằng
.
.
.