Gắn bó mật thiết với đồng bào khu vực biên giới, giữ vững ANTT

Thứ Sáu, 23/01/2015, 14:58
Sáng 23/1, Cục phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Quân công Hạng Ba. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm (PCTP) ma túy trên các tuyến biên giới, ngày 11/10/2004, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1078 phê duyệt đề án “Tổ chức lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng”. Trên cơ sở đó, ngày 28/1/2005, Cục PCTP ma túy Bộ đội Biên phòng (BĐBP)  chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. Trong 5 năm đầu mới thành lập, lực lượng PCTP ma túy BĐBP đã bám sát nhiệm vụ chính trị, dựa vào nhân dân phối hợp với lực lượng chức năng, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, chủ động trong công tác nắm tình tình, tổ chức lực lượng trực tiếp chiến đấu, phòng, chống tội phạm ma túy từ cơ sở, ngăn chặn ma túy ngay từ địa bàn biên giới; chống ma túy ở những địa bàn trọng điểm và phát hiện, điều tra nhiều đường dây tội phạm ma túy có tổ chức, liên quan đến nhiều địa bàn. Đã chủ động phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy của Lào, Campuchia chia triệt xóa nhiều tụ điểm ma túy sát biên giới, bóc gỡ, xử lý hàng trăm băng, nhóm tội phạm...góp phần làm giảm áp lực đối với tình hình ma túy trên biên giới và trong nước.

: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ gắn Huân chương Quân công Hạng Ba lên quân kỳ quyết thắng của Cục PCTP ma túy BĐBP.

Từ năm 2009, Cục PCTP ma túy được Bộ tư lệnh BĐBP giao thêm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm xâm phạm trật tự xã hội ở khu vực biên giới. Trong điều kiện biên chế, tổ chức còn mỏng, trang thiết còn thiếu, cán bộ Cục PCTP ma túy tiếp tục giành nhiều chiến công trong đấu tranh chống tội phạm ma túy cũng như thành tích trong đấu tranh chống tội phạm mua bán người, buôn lậu, giân lận thương mại; mua bán người, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ…Trong 10 năm qua, Cục PCTP ma túy BĐBP phối hợp với các đơn vị, địa phương xác lập và tổ chức đấu tranh thắng lợi 1.007 chuyên án, phối hợp với nước bạn Lào xác lập, đấu tranh 69 chuyên án; phát hiện, bắt giữ 71.767 vụ/116.389 đối tượng, thu 992 kg hêrôin, 93,426 kg và hơn 2 triệu viên ma túy tổng hợp…186 khẩu súng các loại, hơn 2 nghìn viên đạn; giải cứu 1.062 nạn nhân, tiếp nhận 641 nạn nhân cùng nhiều phương tiện và tang vật có giá trị khác. Với những thành tích trên, 10 năm qua, Cục PCTP ma túy đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính Phủ, Quân ủy TW, Bộ Quốc phòng tặng nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương Quân công Hạng Ba; 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất, Hạng Nhì, Hạng Ba; 9 Huân chương Chiến công các hạng.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống tội phạm, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những thành tích Cục PCTP ma túy BĐBP đạt được. Để phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục giữ vững an ninh biên giới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Cục PCTP ma túy BĐBP cần tăng cường công tác nắm tình hình, công tác tham mưu để tìm ra các giải pháp đấu tranh có hiệu quả hơn với tội phạm; giúp chính quyền địa phương tổ chức và huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến biên giới. Cùng với việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, cần coi trọng công tác xây dựng lực lượng, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lối sống liêm khiết, tận tụy, trách nhiệm trong công việc, chăm lo xây dựng đơn vị chiến đấu, thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đổi mới phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc, dựa vào sức mạnh tổng hợp của nhân dân và các cấp các ngành để tiến hành các mặt công tác phòng, chống tội phạm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, xây dựng tình đoàn kết với các nước láng giếng, góp phần làm giảm áp lực đối với tình hình ma túy trên biên giới và trong nước.

Xuân Mai
.
.
.