Gần 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa cứu rừng Nam Hải Vân

Chủ Nhật, 24/08/2014, 18:50
Đám cháy rừng tại Nam Hải Vân được phát vào lúc 12h trưa nay (24/8). Gần 50 cán bộ chiến sỹ cùng phương tiện của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 4 khống chế, dập lửa cứu rừng...

Trưa ngày 24/8, tại tiểu khu 4a rừng Nam Hải Vân thuộc phường Hòa Hiệp Bắc quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã xảy ra cháy rừng nghiêm trọng. Ngọn lửa đã cháy lan trên diện rộng làm nhiều hecta rừng tự nhiên bị đốt cháy.

Người dân phát hiện và chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng 12h trưa, gần miếu ông Hổ đám đã bùng phát dữ dội kèm theo tiếng nổ nghi là bom đạn còn sót lại sau chiến tranh nên người đi đường không dám tham gia dập lửa mà cấp báo đến lực lượng chức năng.

Do bất cẩn của người dân nên đã gây ra vụ cháy rừng nghiêm trọng tại rừng Nam Hải Vân vào trưa ngày 24/8.

Nhận được tin báo, gần 50 cán bộ chiến sỹ cùng phương tiện của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 4 (Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Đà Nẵng) đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu và các lực lượng phản ứng nhanh, cơ quan Quân đội đóng trên địa bàn cùng tích cực dập lửa cứu rừng. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, xe chữa cháy chuyên dụng không tiếp cận được, nên các lực lượng tham gia chữa cháy chủ yếu dùng các dụng cụ thô sơ phát quang bụi rậm tạo vành đai ngăn lửa không để  cháy lan sang khu vực khác.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy rừng là do người đi rừng đốt củi lấy than bất cẩn để cháy sang khu vực khác

Hoài Thu
.
.
.