Gần 3.000ha cà phê tại Lâm Đồng đang bị ve sầu tấn công

Thứ Hai, 16/04/2007, 21:38
Trong số 3.000ha này, có hơn 1.000ha cà phê ở các thôn Kinh Tế Mới, Thiện Chí, Hiệp Thuận, Hiệp Hòa… bị nhiễm nặng với mật độ từ 50-100 con/cây, số diện tích còn lại đều đã bị nhiễm từ 7-10 con/cây.

Chiều 14/4, ông Ngô La, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng cho biết, hiện có 2.500ha/2.950ha cà phê kinh doanh trong xã đang thời kỳ ra trái đã bị ve ấu trùng, ve sầu tấn công.

Do chưa có thuốc đặc trị ve sầu nên nhiều nông hộ đã mua thuốc Basudin để diệt loại ấu trùng ve sầu, nhưng chính quyền địa phương đã khuyến cáo bà con không nên sử dụng vì sợ ô nhiễm môi trường trong khi đến nay các cơ quan liên quan vẫn chưa có biện pháp nào để hướng dẫn bà con xử lý nạn ve sầu một cách hiệu quả

N.H.
.
.
.