Gần 25ha rừng quốc gia Cát Bà bị mua bán trái phép

Thứ Ba, 10/05/2005, 08:28
Bằng thủ đoạn mua đi bán lại, bà Vũ Thu Hà đã “mua” được 25ha rừng  thuộc quản lý của Vườn quốc gia Cát Bà. Giúp sức cho bà Hà có cả một số quan chức xã và sự thiếu trách nhiệm của những người quản lý rừng.

Báo cáo kết quả Thanh tra số 79 của Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định 2585 của UBND Tp. Hải Phòng, nêu rõ năm 2000, bà Vũ Thu Hà, 32 tuổi, thường trú tại P210-C16 tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội có tới vùng lòng chảo có tên gọi: Đồng Ninh Tiếp - Tùng Phèo (thuộc địa phận xã Việt Hải).

Khu rừng này trước do Lâm trường Cát Bà quản lý. Tháng 5/1986, UBND Tp. Hải Phòng đã giải thể Lâm trường, bàn giao toàn bộ khu rừng cho Vườn quốc gia Cát Bà. Tuy nhiên, một số hộ dân địa phương đã lấn chiếm trái phép, trồng cây ăn quả và làm nhà tạm. Ngay sau đó, bà Vũ Thu Hà đã "ký hợp đồng" với các đối tượng này để… nuôi ong mật.

Do không hiệu quả, từ tháng 3/2001 - 1/2002, bà Hà đã tự lập hàng loạt dự án như: "Phát triển nông nghiệp và du lịch", "Kinh tế trang trại Hoa Tiên"… để móc nối với một số hộ dân mua bán, chuyển nhượng đất trái quy định của pháp luật. Khởi đầu bà Hà mua của bà Nguyễn Thị Thúy 7,2ha với giá 61,2 triệu đồng.

Căn cứ vào kết quả đo đạc do bà Vũ Thu Hà ký hợp đồng với Công ty XNK và Tư vấn dịch vụ đo đạc bản đồ Hà Nội (10/10/2002) thì tổng diện tích khu vực Đồng Ninh Tiếp - Tùng Phèo đang bị bà Hà chiếm dụng trái phép là 24,9ha.

Ai bật đèn xanh?

Sự việc khởi nguồn từ ngày 22/11/2000, khi ông Đinh Hồng Tâm - Chủ tịch UBND xã Việt Hải ký Quyết định giao đất cho bà Nguyễn Thị Thúy là công dân địa phương diện tích 6ha để làm nhà ở và kinh tế trang trại, thời gian sử dụng 50 năm (kèm theo cả sơ đồ và xác nhận của ông Phạm Văn Dậy - cán bộ địa chính xã). Một tháng sau (24/12/2000), bà Thúy cùng với chồng là ông Vũ Hữu Thành đã ký hợp đồng chuyển nhượng luôn cho bà Vũ Thu Hà 7,2ha như đã nêu trên.

Đầu năm 2001, bà Hà tiếp tục chuyển nhượng vườn cây của 3 hộ dân khác với diện tích khoảng 2,5ha… bằng cái cách "mua" ấy. Đến năm 2003, bà Hà thực hiện 15 lần chuyển nhượng sang tay với 14 hộ dân và đã được Chủ tịch xã xác nhận 12 lần.

Không những thế, UBND xã Việt Hải còn thu thuế đất công ích 5% (năm 2001: 400.000 đồng, năm 2002: 1.000.000 đồng). Từ tháng 10/2002 – 9/2004, bà Hà đã tổ chức chặt phá cây rừng, đốt rừng, khai thác đá, xây dựng hàng chục công trình trái phép trong diện tích chiếm dụng trái phép nói trên.

Đoàn kiểm tra liên ngành kết luận:

Ông Đinh Hồng Tâm - Chủ tịch UBND xã Việt Hải, huyện Cát Hải ký quyết định giao đất làm nhà ở, lập trang trại cho các hộ dân sử dụng 50 năm là trái thẩm quyền (theo quy định của Luật Đất đai. Việc chuyển nhượng đất giữa các hộ dân với bà Vũ Thu Hà (dù có xác nhận của ông Đinh Hồng Tâm - Chủ tịch xã) cũng là trái pháp luật.

Việc bà Hà không tuân thủ lệnh đình chỉ của Vườn quốc gia Cát Bà là vi phạm quy chế quản lý rừng đặc dụng; việc để một số hộ dân lấn chiếm đất rừng, làm vườn cây, dựng nhà tạm tại khu vực Đồng Ninh Tiếp - Tùng Phèo dẫn tới vụ việc phức tạp, nghiêm trọng như hiện nay là thể hiện sự buông lỏng quản lý đất đai và thiếu trách nhiệm trong việc phối kết hợp giữa Ban Giám đốc Vườn quốc gia Cát Bà với UBND huyện Cát Hải và UBND xã Việt Hải.

Việc bà Vũ Thu Hà chưa có nhà ở hợp pháp tại xã Việt Hải mà đã được nhập hộ khẩu thường trú tại xã Việt Hải là vi phạm khoản 1 Điều 11 Nghị định số 51/CP của Chính phủ. Trách nhiệm này trước hết thuộc về ông Đinh Hồng Tâm - nguyên Chủ tịch UBND xã Việt Hải đã xác nhận không đúng thực trạng.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiến nghị UBND Tp. Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Cát Hải ra quyết định hủy bỏ ngay các quyết định giao đất của ông Tâm - nguyên Chủ tịch xã Việt Hải, đồng thời có biện pháp xử lý kỷ luật đối với các ông: Đinh Hồng Tâm - nguyên Chủ  tịch xã, Phạm Văn Dậy - nguyên cán bộ địa chính và ông Hoàng Văn Tám - nguyên Trưởng Công an xã.

Buộc bà Vũ Thu Hà phải tự dỡ bỏ, trả lại hiện trạng để Vườn quốc gia Cát Bà phục hồi hệ sinh thái. Đồng thời thu hồi, xóa tên trong sổ đăng ký hộ khẩu của bà Vũ Thu Hà tại xã Việt Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng

Sông Cấm
.
.
.