Gần 200 hộ dân sống trong vành đai sạt lở

Thứ Tư, 03/04/2013, 17:31
Theo khảo sát của UBND huyện Phong Điền (TP Cần Thơ), hiện dọc theo tuyến lộ Vòng Cung (tỉnh lộ 923, nối huyện Phong Điền với trung tâm TP Cần Thơ) vẫn còn gần 200 hộ cất nhà sống ven sông và đang đối mặt với nguy cơ sạt lở rất cao.

Hiện chính quyền địa phương đang tiến hành rà soát lại các hộ dân có nhu cầu tái định cư để sớm bố trí cho người dân vào ở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Trong 7 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp do sạt sở bờ sông ở ấp Mỹ Ái (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) vào ngày 31/3 và 1/4, hiện 5 căn liền kề của các hộ gồm: Lê Minh Nhựt, Lê Thị Hồng Trúc, Thái Thị Hạnh, Nguyễn Văn Nhiên và Nguyễn Hoàng Tám đã sụp toàn bộ xuống sông. Hiện chỉ còn phần chính của 2 căn nhà của hộ Lý Thị Hồng Phúc, Thái Văn Phước nhưng cũng đang bị sụp nền nghiêm trọng, xé kết cấu bê tông từng mảng lớn và sắp trôi xuống sông.

Hiện trường sạt lở bờ sông ở ấp Mỹ Ái.

Ông Trần Hoàng Lâm, Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh cho biết, tình trạng sạt lở bờ sông Cần Thơ tại địa bàn ấp Mỹ Ái vẫn hết sức phức tạp. Tại hiện trường, chiều đài đoạn sạt lở kéo dài khoảng 80m, ăn sâu vào đất liền 15-20m, de dọa nghiêm trọng sự an toàn của tuyến lộ Vòng Cung. Hiện tại, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng thực hiện các biện pháp giảm áp lực sạt lở cho tuyến lộ Vòng Cung, đoạn qua khu vực này. Đồng thời, bố trí các lực lượng Công an, Quân đội, dân quân cơ động cùng các ngành chức năng túc trực 24/24 để ứng phó kịp thời với tình huống xấu xảy ra, đảm bảo an toàn lưu thông tuyến lộ Vòng Cung và sông Cần Thơ…

Hiện 12 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đã được bố trí vào ở tạm tại các dãy nhà hành chính của xã Mỹ Khánh. Rất may, nhờ sự chủ động di dời toàn bộ các hộ dân sinh bị ảnh hưởng đến nơi an toàn nên không xảy ra trường hợp thương vong. Thiệt hại về tài sản (nhà cửa và đất ở) của các hộ dân bị ảnh hưởng là khoảng 3 tỉ đồng. Tính đến ngày 2/4, UBND huyện Phong Điền cùng các ngành chức năng đã hỗ trợ 4 triệu đồng/hộ bị ảnh hưởng.

Nhiều năm qua, tuyến lộ Vòng Cung nằm cặp sông Cần Thơ là điểm nóng sạt lở, gây thiệt hại nhiều tài sản, công trình công cộng và tính mạng của người dân. Điển hình nhất là vụ sạt lở bờ kè huyện Phong Điền ngay khi vừa xây xong năm 2007; sụp công trình cầu Trà Niền cùng nhiều nhà dân đầu năm 2010 cướp đi sinh mạng 2 người dân… Riêng tại xã Mỹ Khánh từ năm 2000 đến nay xảy ra 8 vụ sạt lở nguy hiểm, nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp…

Ông Ngyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân. Đồng thời, giao Sở GTVT và Sở NN-PTNT khẩn trương khảo sát, có phương án khắc phục. “Trước mắt là sử dụng cọc dừa, bạch đàn làm kè và chèn rọ đá ngăn chặn sạt lở tiếp tục. Về lâu dài, cần sớm nghiên cứu phương án xây dựng bờ kè kiên bảo vệ tuyến lộ vòng cung”, ông Sơn nhấn mạnh

Văn Vĩnh
.
.
.