Hà Nội:

Gần 1.000 trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp

Thứ Ba, 15/07/2014, 04:41
Tin từ Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cho biết: Đến hết tháng 6 này, số các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn thủ đô còn 987, giảm 189 trường hợp.

Được biết, chỉ tiêu năm nay của EVN Hà Nội được giao là giảm 20% số hộ vi phạm, tương đương với 232 hộ nhưng Tổng Công ty này đã chủ động điều chỉnh lên 25%, tương đương với 294 hộ. Mặc dù đã giải quyết được một số trường hợp, nhưng EVN Hà Nội cho biết hiện các hành vi vi phạm khoảng cách an toàn của hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp vẫn diễn biến phức tạp.

Tính đến hết tháng 6 năm nay,  đã có 73 sự cố do các hành vi này gây ra. Nguyên nhân chủ yếu là do các đơn vị thi công và nhân dân trong khi thi công các công trình đã vi phạm khoảng cách an toàn, va quệt vào đường dây trên không, hoặc đào đường, đào cống, va chạm vào cáp ngầm

V.H.
.
.
.