Festival Thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 16 tại Venezuela

Thứ Tư, 06/07/2005, 08:01

Sáng 5/7, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức họp báo giới thiệu về nội dung Festival Thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 16. Đây là sự kiện chính trị quan trọng và lớn nhất của thanh niên dân chủ, tiến bộ trên thế giới sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 15/8 tại Venezuela.

Mục tiêu của Festival lần này là đoàn kết rộng rãi các lực lượng thanh niên, sinh viên dân chủ, tiến bộ trên thế giới đấu tranh vì một thế giới hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, bình đẳng, tiến bộ và phát triển bền vững. Khẩu hiệu hành động của Festival 16 là "Vì hòa bình và đoàn kết, chúng ta đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và chiến tranh".

Tại Festival, ngoài lễ khai mạc và bế mạc sẽ diễn ra các ngày châu Phi, châu Mỹ, châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu, ngày Trung Đông, ngày Venezuela, ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít, chống chiến tranh. Tại đây, các đại biểu sẽ được thông tin về tình hình mỗi châu lục và khu vực, đồng thời bày tỏ thái độ đối với các vấn đề trên.

Các đoàn sẽ tham dự 16 cuộc hội thảo với 4 chủ đề chính, gồm: Hòa bình, chiến tranh và chủ nghĩa đế quốc; giáo dục, khoa học, công nghệ, văn hóa và thông tin; việc làm, kinh tế và phát triển; dân chủ, tự do và chủ quyền quốc gia, quyền con người. Bên cạnh đó còn có các hoạt động khác như: Tòa án quốc tế chống chủ nghĩa đế quốc, lên án tội ác và hành vi chống lại loài người; các  hội nghị chuyên đề, các câu lạc bộ khu vực, các cuộc giao lưu, văn hóa, thể thao giữa các đoàn và thanh niên nước chủ nhà...

Cho đến nay, Festival 16 đang được chuẩn bị tích cực ở tất cả các khu vực. 31 nước đã thành lập Ủy ban quốc gia cho Festival. Một số nước dự kiến cử đoàn đại biểu với số lượng rất đông tham dự Festival như Cuba và Brazil dự kiến cử 2.000 đại biểu; Colombia cử 1.000 đại biểu... Nước chủ nhà Venezuela đã và đang tích cực chuẩn bị cho ngày hội lớn này. Ủy ban Quốc gia Festival 16 do một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Venezuela, kiêm Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn làm Chủ tịch. Dự kiến Chính phủ Venezuela sẽ tài trợ 12 triệu USD cho việc tổ chức Festival 16.

Đoàn đại biểu của Việt Nam tham dự Festival lần này sẽ có 135 người gồm các thanh niên, sinh viên ưu tú trên mọi miền đất nước, trong Quân đội và Công an. Đây sẽ là dịp để chúng ta quảng bá hình ảnh của Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ nước ta trong thời kỳ đổi mới..

L.V.
.
.
.