Đường dây nóng chống “than tặc” phát huy tác dụng

Thứ Ba, 05/02/2013, 09:29
Chỉ trong 3 ngày (từ 26 đến 29/1/2013), qua đường dây nóng số 0915280628, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận 10 nguồn tin do người dân cung cấp về việc khai thác, vận chuyển và kinh doanh than trái phép.

Nhằm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng khai thác, vận chuyển và kinh doanh than trái phép (gọi tắt là than lậu) trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã phát động mở đợt cao điểm kiểm tra, truy quét vào dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ. Lần này, trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo với một loạt các giải pháp hoàn toàn mới.

Đối với Công an tỉnh, yêu cầu triển khai đợt cao điểm này theo đúng nội dung Kế hoạch 944/CAT-PV11 ngày 12/11/2012, khi phát hiện vụ việc sai phạm về than lậu cần phải phối hợp ngay với cơ quan Viện Kiểm sát, Tòa án tỉnh để có thể truy tố, xét xử tội trạng trong thời gian ngắn nhất, sớm nhất. Đặc biệt, điểm nhấn của đợt cao điểm này là tỉnh đã công bố công khai đường dây nóng là số điện thoại di động 0915280628 để người dân tiện lợi trong việc phản ánh, tố giác “than tặc”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc cho biết, số điện thoại "nóng" 0915280628 là lãnh đạo chính quyền tỉnh và người phụ trách là Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh. Chỉ trong 3 ngày (từ 26 đến 29/1/2013) UBND tỉnh đã tiếp nhận 10 nguồn tin do người dân cung cấp về việc khai thác, vận chuyển và kinh doanh than trái phép. Không những thế, đi liền với việc tiếp nhận thông tin, tùy theo tính chất vụ việc, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp kiểm tra, xử lý theo hướng công khai, nhằm chứng minh cho người dân biết nguồn tin họ cung cấp đã có tác dụng

Lê Minh Triết
.
.
.