Đưa ra 3 phương án xây cầu đường sắt vượt sông Hồng

Thứ Bảy, 15/02/2014, 08:43
Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về 3 phương án vị trí xây cầu vượt sông Hồng thuộc dự án xây dựng đường sắt đô thị số 1 Yên Viên - Ngọc Hồi (Hà Nội) giai đoạn I.

Theo đó, phương án 1 là xây dựng cầu mới tại vị trí tim cầu Long Biên hiện tại, di dời 9 nhịp cầu cũ về phía thượng lưu để bảo tồn. Phương án 2, xây dựng cầu mới tại vị trí tim cầu hiện tại có kết cấu nhịp giàn thép tương tự của cầu Long Biên hiện nay như thiết kế ban đầu - năm 1902. Phương án 3, xây dựng cầu mới có một phần vị trí tại tim cầu hiện tại, giữ nguyên các nhịp cầu cũ để bảo tồn.

Theo Bộ GTVT, cả ba phương án trên diện tích chiếm dụng đất của dự án đều hơn 60.000m2 và di dời hơn 600 nhà dân với chi phí GPMB từ 867 tỷ đồng (phương án 1 và 2) - 989 tỷ đồng (phương án 3). Trong đó, phương án 1 có ưu điểm nhất về kinh tế, kỹ thuật, kiến trúc và bảo tồn cầu Long Biên cũ cũng như công tác GPMB

Đặng Nhật
.
.
.