Trực thăng đón bệnh nhân cấp cứu từ Trường Sa vào đất liền

Thứ Sáu, 25/06/2021, 16:49
Sáng 25/6, Máy bay EC225 số hiệu 8620 cùng tổ cấp cứu hàng không Bệnh viện Quân y 175, TP Hồ Chí Minh kịp thời đưa một bệnh nhân nhồi máu cơ tim từ Trường Sa về đất liền cấp cứu.


Chuyến bay cấp cứu đường không mang số hiệu 8620 thuộc Binh đoàn 18 do Trung tá Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc huấn luyện làm cơ trưởng và Đại uý Nguyễn Đức Trung, Đại uý Lương Mạnh Tuấn cùng 2 ê kíp tổ cấp cứu đường không do Thượng úy Nguyễn Tiến Chung thành viên tổ cấp cứu và ê kíp tim mạch do Trung tá Lê Thanh Liêm phụ trách đã xuất phát từ sân bay sân bay Tân Sơn Nhất lúc 0h15 ngày 25/6 đến đến 2h55 phút cùng ngày đáp xuống Trường Sa tiếp nhận bệnh nhân.

Ngay khi về tới sân bay Tân Sơn Nhất, bệnh nhân nhanh chóng được đưa về Bệnh viện 175 cấp cứu.

Bệnh nhân là đồng chí Trung tá Phạm Viết Cường (SN 1971, là máy trưởng tàu 693) làm việc tại đảo Trường Sa. Trước đó bệnh nhân bị đau ngực trái, lan sau lưng kèm khó thở nhẹ. Xác định tình hình bệnh nhân tiến triển nặng do nhồi máu cơ tim.

Hội chẩn qua Telemedicin với Bệnh viện quân y 175 quyết định xin chỉ đạo Bộ Quốc phòng chuyển Bệnh nhân vào đất liền. 6h55 phút sáng 26/6, bệnh nhân được đưa về sân bay Tân Sơn Nhất.

Bệnh nhân đã được điều trị kịp thời, đang tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện 175

Ngay sau khi bệnh nhân vào Bệnh viện 175 đã hội chẩn tiến hành siêu âm, chụp X quang và tiến hành dùng máy DSA (hệ thống chụp mạch máu xoá nền) để đánh giá tổn thương và đưa ra phác đồ điều trị kip thời.

H.Nga
.
.
.