Đưa gốc cây huê “khủng” vào Bảo tàng tổng hợp

Thứ Ba, 11/03/2014, 21:00
Ngày 11/3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, lãnh đạo tỉnh này đang lên phương án đưa gốc cây huê (sưa) được phát hiện ngày 23/2 ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch vào Bảo tàng tổng hợp tỉnh để phục khách tham quan.

Gốc cây huê trên được phát hiện tại khu vực suối Troóc, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch có chiều dài 2,1m, đường kính 1,1m, rễ dài 3m và có lõi rỗng khoảng 60cm, trọng lượng gần 2 tấn, được coi là gốc huê lớn nhất từ trước tới nay được phát hiện.

Sau khi gốc cây huê được phát hiện, rất nhiều thông tin được đưa ra làm xôn xao dư luận trên địa bàn như: Trùm gỗ huê tìm cách mua lại, có sự ăn chia trong việc trục vớt và khi bán gốc huê…

Sau khi xem xét sự việc một cách khách quan, cụ thể, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã quyết định giao cho Sở NN&PTNT tỉnh tổ chức quản lý, xử lý, làm sạch và đưa gốc huê vào Bảo tàng tổng hợp tỉnh trưng bày để người dân tham quan.

Quyết định của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình được dư luận ở địa phương đồng tình cao

Sông Lam
.
.
.