Vụ kiện các công ty hoá chất Mỹ:

Dư luận thế giới ủng hộ chúng ta

Thứ Hai, 28/02/2005, 08:00
Trả lời về khả năng thắng trong vụ kiện các công ty hoá chất Mỹ của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, PGS-TS Trần Xuân Thu - Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Nam nhân chất độc da cam nói: “Đây là vụ kiện phức tạp, vì bị đơn có tiềm lực lớn về kinh tế. Tuy nhiên, chúng tôi rất tin tưởng vào việc làm của mình”.

Ông Trần Xuân Thu nói thêm: Trong phiên tranh tụng tại toà, thẩm phán sẽ mời thêm những cựu binh Mỹ là những người đã từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam, đồng thời cũng là những người đang đứng tên trong vụ kiện khác của những cựu binh Mỹ với các công ty hóa chất.  Đây là vụ kiện dân sự lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, có thể sẽ phải kéo dài, nhưng chúng ta sẽ kiên trì tin ở sức mạnh của công lý.

- Thưa PGS-TS Trần Xuân Thu, để chuẩn bị cho phiên tranh tụng tại toà, chúng ta đã làm những gì?

- Chúng tôi đã chuẩn bị một lá đơn gửi cho toà, bác bỏ toàn bộ ý kiến của bị đơn và định hướng dư luận. Lá đơn lần này gồm 27 nạn nhân chứ không phải là 3 nạn nhân đứng tên như lá đơn đầu tiên. Lá đơn này sẽ là cơ sở pháp lý để luật sư hai bên tranh tụng trước tòa.

Cùng với lá đơn sẽ có 1 đại diện của Hội có mặt tại đây. Đó là Giáo sư Phan Thị Phi Phi là Ủy viên Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đồng thời cũng là 1 trong 3 nạn nhân đầu tiên gửi đơn kiện tới Toà án Mỹ vào ngày 30/1/2004. Giáo sư Phan Thị Phi Phi đã có nhiều năm giảng dạy ở Đại học Y Hà Nội và từng là Giám đốc một bệnh viện đặt ở Nam Trung Bộ trong chiến tranh chống Mỹ, cứu nước.

Theo lịch trình, Giáo sư Phan Thị Phi Phi lên đường tới New York vào ngày 25/2 và sẽ ở lại Mỹ cho tới ngày 9/3. Ngoài việc có mặt ở Toà án Mỹ, Giáo sư sẽ có những cuộc gặp mặt với công chúng Hoa Kỳ để tranh thủ sự giúp đỡ của dư luận và nhân dân Mỹ.

- Vụ kiện  đã thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước. Xin ông cho biết vụ kiện này đã được nhân dân thế giới và nhân dân Mỹ ủng hộ như thế nào?

 - Vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế. Trong thời gian qua, TW Hội và các nạn nhân chất độc da cam đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đặc biệt là sự ủng hộ vụ kiện dân sự tập thể các nạn nhân tại Toà án liên bang Mỹ.

Cho tới thời điểm hiện nay, đã có 11,5 triệu chữ ký ủng hộ cho vụ kiện được gửi về TW Hội, có hơn 700 ngàn chữ ký trên mạng www. Petitiononline.com hưởng ứng lời kêu gọi của ông Len Aldiss - Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Anh - Việt.

Ngay tại nước Mỹ, chúng tôi được biết, thông qua việc trưng cầu dân ý của một tổ chức cho thấy, có tới 51% ý kiến ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, trên 20% không ủng hộ, còn lại là không trả lời. Như vậy, các nạn nhân của chúng ta đã nhận được sự ủng hộ tích cực của dư luận nhân dân Mỹ và thế giới. Ngày 11 và 12/3, một hội nghị quốc tế sẽ được tổ chức tại Paris để ủng hộ vụ kiện của chúng ta.

-  Phiên tranh tụng này sẽ diễn ra như thế nào?

- Sáng 28/2, tiến hành tranh tụng miệng, nghe luật sư bên nguyên, bên bị có ý kiến tranh tụng trước tòa. Tham dự phiên tranh tụng, Giáo sư Phan Thị Phi Phi sẽ chỉ trả lời những câu hỏi của luật sư nguyên đơn (những người bảo vệ các nạn nhân Việt Nam nhiễm chất độc da cam/dioxin). Tham gia bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tại tòa sẽ có tất cả 11 luật sư. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào thẩm phán Weinstein, người có quyền cao nhất ở phiên tranh tụng.

- Xin cảm ơn ông

Mai Phương (thực hiện)
.
.
.