Dự báo thời tiết ngày 3/8

Thứ Bảy, 03/08/2013, 06:00

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29°C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, từ gần sáng ngày 3/8 có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Gió tây bắc cấp 2 – 3, ngày mai có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, riêng các tỉnh ven biển từ gần sáng ngày 3/8 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Vùng núi cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 – 28°C

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Gió tây đến tây nam cấp 3, riêng vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa ngày 3/8 có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Vùng núi cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33°C, riêng phía bắc 26 - 29°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm nay còn có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34oC

Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23°C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30°C

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32°C

Hà Nội: Nhiều mây, gần sáng có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Gió tây bắc cấp 2 – 3, ngày 3/8 có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 – 28°C

N.Y.
.
.
.