Động viên “cô bé bị hành hạ 10 năm”

Thứ Sáu, 09/11/2007, 18:42
Sáng nay (9/11/2007), bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, đã đến Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) thăm, tặng quà và động viên em Nguyễn Thị Bình.
>> Xử điểm vụ “hành hạ em Nguyễn Thị Bình”

Bà Mai cũng cho biết, các đại biểu Quốc hội rất quan tâm đến vụ việc này.

Làm việc với Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), bà Mai đề nghị Cơ quan điều tra sớm đưa vợ chồng chủ quán phở số 24, ngõ 108B, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Thanh Xuân là Chu Văn Đức và Trịnh Hạnh Phương ra xét xử trước pháp luật.

Đồng thời, bà mong rằng Bình sẽ được thăm khám để chữa trị vết thương cũng như các sang chấn tâm lý khác.

Về tương lai của Bình, mọi người cùng thống nhất sẽ để em quyết định, nhưng người lớn có trách nhiệm phải lo công ăn việc làm cho em Bình

Minh Tiến
.
.
.