Động, thực vật quý hiếm ở phá Tam Giang đang bị đe dọa

Thứ Ba, 28/12/2004, 08:10

Phá Tam Giang, vùng đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, là nơi sinh trưởng của hàng trăm loài động, thực vật quý hiếm. Thế nhưng, môi trường của Phá đang bị hủy hoại nghiêm trọng, đe doạ sự sống nơi đây.

Phá Tam Giang có tổng diện tích 248,7km2, chiều dài gần 70km đi qua 5 trong số 9 huyện, thành của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Theo số liệu thống kê của Sở Thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện tại, sản lượng khai thác thuỷ hải sản trên vùng đầm phá Tam Giang đã giảm gần một nửa so với 3 thập niên trước, nhiều loại cá quý có giá trị thương phẩm cao như cá mú, cá hồng... đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng.

Phương tiện đánh bắt thuỷ hải sản chỉ trong vòng 5 năm lại đây đã gia tăng đến mức báo động, từ khoảng 1.000 chiếc thuyền lên đến 2.500 chiếc thuyền. Các ngư cụ như nò sáo cũng xuất hiện với mật độ dày đặc, nhất là ở địa bàn huyện Phú Vang, khoảng 14 điểm nò sáo/km2. Loại ngư cụ này ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của hệ động, thực vật vùng đầm phá bởi vì chúng có khả năng giăng mắc các loại cá, tôm... rất nhỏ.

Từ đầu năm 2004 đến nay, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện và xử lý hơn 200 vụ dùng xung điện và chất nổ để khai thác thủy hải sản trên vùng đầm phá Tam Giang. Tuy nhiên, số vụ vi phạm nguồn lợi thuỷ hải sản trên chỉ bằng 1/10 so với con số thực tế.

Ngoài sự giàu có về nguồn lợi thủy sản phục vụ dân sinh, nghiên cứu khoa học... vùng đầm phá Tam Giang còn có các giá trị về giao thông - cảng, du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch sinh thái. Tuy nhiên, bên cạnh những vấn nạn về môi trường, săn bắt động thực vật quý hiếm đang diễn ra một cách ồ ạt, diện tích của vùng đầm phá cũng đang ngày càng bị thu hẹp dần. Trong vòng 10 năm lại đây, phong trào nuôi tôm hạ triều và nuôi chắn sáo phát triển rầm rộ, người dân đã lấn hơn 10% diện tích đầm phá với khoảng 3.000 ha.

Trước thực trạng báo động này, các ngành chức năng của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lên phương án bảo vệ nghiêm ngặt vùng đầm phá Tam Giang nhưng kết quả đạt được không mấy khả quan do địa bàn quá rộng, lực lượng tham gia tuần tra, kiểm soát lại rất mỏng

Phan Thanh
.
.
.