Đồng Tháp: Trẻ đuối nước tử vong tăng cao

Thứ Tư, 02/10/2013, 16:36
Từ đầu năm 2013 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 35 trẻ bị đuối nước tử vong. Hầu hết các vụ việc xảy ra, là do phụ huynh mải lo mưu sinh, thiếu quan tâm chăm sóc đến con trẻ dẫn đến hậu quả đau lòng.

Trường hợp của anh Bùi Văn Thanh (ngụ xã Tân Thành, huyện Lai Vung) dẫn theo 3 đứa con gái trên ghe cào cá mưu sinh, gặp trời giông lốc chiếc ghe bị lật úp, làm 2 cháu bé tử vong. Hay trường hợp của cháu Võ Đức Cường (2 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Đông, thị xã Sa Đéc), do cha mẹ bất cẩn cháu bị té xuống sông ngạt nước tử vong.

Nhằm hạn chế tình trạng trẻ đuối nước, từ năm 2010 đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã duy trì “nhóm giữ trẻ cộng đồng”. Đến nay, huyện Hồng Ngự duy trì 31 điểm giữ trẻ cộng đồng ở 11 xã, với gần 400 trẻ; UBND huyện Lấp Vò thành lập 35 nhóm giữ trẻ bán trú, với 600 trẻ. Ông Đoàn Văn Trí,  Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hồng Ngự cho biết, trẻ bán trú thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ 60.000 đồng/tháng, hộ cận nghèo là 30.000 đồng/tháng. Nhà trường cũng vận động nguồn kinh phí xã hội hóa để duy trì nhóm trẻ hoạt động, không để xảy ra trường hợp gia đình không có tiền để trẻ ở nhà.

Hiện nay, nước lũ từ thượng nguồn đang đổ về rất mạnh, nhiều cánh đồng, kênh rạch bị ngập sâu dẫn đến nguy cơ trẻ bị đuối rất lớn, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các địa phương tăng cường vận động, tuyên truyền các gia đình cẩn trọng trong việc giữ trẻ mùa lũ, tránh tình trạng trẻ bị đuối nước xảy ra

Văn Vĩnh
.
.
.