Đồng Nai: Tài công nhậu xỉn, đâm tàu kéo xà lan vào cầu Hóa An

Thứ Sáu, 02/05/2014, 10:42
Thông tin từ Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, vào khoảng 21h ngày 30/4, tàu kéo BKS LA 00660 H kéo một xà lan di chuyển trên sông Đồng Nai từ hướng xã Hóa An, TP Biên Hòa về tỉnh Long An đã đâm vào chân cầu Hóa An cũ.

Tại hiện trường, lực lượng CSGT đường bộ, đường thủy và Thanh tra giao thông lập biên bản vụ va chạm làm bể dầm cầu khoảng gần 7m thuộc mố số 11, 10. Trên tàu có 2 thanh niên đang nhậu xỉn quắt cần câu không hay biết gì.

Phải đến rạng sáng 1/5, lực lượng Công an TP Biên Hòa mới lấy được lời khai 2 thanh niên là Nguyễn Văn Lường, 35 tuổi và Huỳnh Ngọc Trắng, 24 tuổi, cùng ngụ tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Trước đó, Lường và Trắng nhậu khoảng 20 chục lon bia, điều khiển tàu kéo xà lan về hướng xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu ngược sông Đồng Nai.

Chiếc tàu BKS LA 00660H kéo xà lan đâm dầm cầu Hóa An, TP Biên Hòa.

Nhưng vì quá xỉn nên Lường đã điều khiển tàu chạy ngược về hướng Hóa An - TP Biên Hòa nên xảy ra tai nạn đâm vào dầm cầu Hóa An. Các lực lượng Công an ngay sau đó triển khai các hoạt động phân luồng, cắm biển báo hạn chế, cảnh báo nguy hiểm và điều khiển giao thông qua cầu. Lực lượng Công an tiếp tục bảo vệ cầu Hóa An và điều tra làm rõ vụ việc

Hoàng Châu - Các Dung
.
.
.