Đồng Nai: Mỗi năm hỗ trợ 1 tỷ đồng đào tạo nghề miễn phí cho con em các dân tộc

Thứ Tư, 28/06/2006, 07:50
Từ năm 2003 đến nay, tỉnh Đồng Nai đã dành mỗi năm 1 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách để đào tạo nghề miễn phí cho con em đồng bào các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn, trong đó đặc biệt quan tâm các dân tộc bản địa như Châu Ro, Châu Mạ và S'Tiêng thuộc các huyện Vĩnh Cửu, Tân Phú và Long Thành.

Theo dự án này, mỗi năm có khoảng 400 con em đồng bào dân tộc thiểu số được tuyển chọn vào trường dạy nghề phía Nam của Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn tỉnh đã có trình độ văn hóa trung học cơ sở được nhận vào trường để học tiếp chương trình văn hóa đến hết bậc THPT và học nghề theo nguyện vọng.

Một số học sinh có nhu cầu học nghề được đưa vào Trung tâm dạy nghề thuộc 2 huyện miền núi Định Quán, Tân Phú. Tất cả học sinh theo học văn hóa kết hợp học nghề được miễn phí toàn bộ đến khi ra trường và được ưu tiên khi tuyển chọn vào các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

K.C.
.
.
.