Đón nhận và an táng hài cốt nhà báo, liệt sĩ Hoàng Kim Tùng

Thứ Ba, 06/09/2011, 09:50
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đông Hà (Quảng Trị) cùng gia đình nhà báo, liệt sĩ Hoàng Kim Tùng (Đông Giang, Đông Hà) đã long trọng tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt nhà báo, liệt sĩ Hoàng Kim Tùng tại quê hương.

Nhà báo, liệt sĩ Hoàng Kim Tùng sinh năm 1936 tại khu phố 2, phường Đông Giang, Đông Hà, được học tập, công tác tại miền Bắc nhiều năm. Đến năm 1965, đồng chí đi B vào chiến trường miền Nam, mang theo niềm tin lý tưởng cách mạng mãnh liệt. Năm 1965-1972, đồng chí hoạt động trong các lĩnh vực báo chí, tuyên truyền, giữ chức Chánh Văn phòng, Ủy viên Ban Tuyên huấn Đặc Khu ủy Quảng Đà.

Sáng 22/5/1972, do địa điểm hoạt động bị lộ, địch đã thả xuống cơ quan hàng loạt bom B52, làm 10 đồng chí hy sinh, trong đó đồng chí Hoàng Kim Tùng cùng 4 đồng chí khác bị vùi lấp trong hang đá phía Tây Nam Đà Nẵng.

Sau gần 40 năm, thi hài của nhà báo, liệt sĩ Hoàng Kim Tùng cùng đồng đội yên nghỉ tại núi đá này đã được cán bộ, chiến sĩ, đồng chí đồng đội phá từng tảng đá to tìm kiếm và đã tìm thấy, cất bốc được

Thanh Bình
.
.
.