Đón cháu đi học về, ông nội bị tông tử vong

Thứ Tư, 18/01/2017, 08:53
Thấy cháu mình đang đứng bên kia đường, ông nội vội rẽ sang để đón thì bất ngờ bị xe máy đi ngược chiều lao tới tông tử vong...

Tối 17-1, ông Tư Văn Sang (67 tuổi, ngụ phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) điều khiển xe máy hiệu Sirius mang BKS 61U2- 4128 lưu thông trên đường ĐH417, hướng từ chợ Tân Phước Khánh về cầu Khánh Vân (Bình Dương) để đón cháu nội học về.

Hiện trường vụ tai nạn

Đến KP Khánh Lợi (phường Tân Phước Khánh), thấy cháu nội của mình đang đứng bên đường nên ông Sang vội rẽ sang trái để tấp vào lề đường đón cháu. 

Lúc này, xe máy hiệu Exciter chưa có biển số do anh Trần Hoàng Vững (30 tuổi) điều khiển theo hướng ngược lại, do không xử lý kịp nên đã tông thẳng vào xe máy của ông Sang. 

Cú tông mạnh khiến cả hai người đàn ông ngã xuống đường trong thương. Do vết thương quá nặng, ông Sang đã tử vong khi chưa tới bệnh viện. Riêng anh Vững chỉ bị thương nhẹ. 

Tại hiện trường, hai xe máy nằm sát nhau trên đường ĐH417, hướng từ cầu Khánh Vân về chợ Tân Phước Khánh. Cả hai phương tiện bị hư hỏng.

D.Anh
.
.
.