Doanh nghiệp với an ninh trật tự - mô hình mới trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Năm, 03/10/2013, 09:42
Để góp phần giữ vững an ninh trật tự, động viên nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, cuối năm 2010, Công an tỉnh Đồng Nai đã xây dựng điều lệ, qui chế hoạt động của quỹ và tham mưu cho UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập và hoạt động “Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự” do đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban với 9 thành viên là các ông, bà tổng giám đốc, giám đốc các công ty tham gia.

Tỉnh Đồng Nai là địa phương có vị trí địa lý thuận lợi, nên nhiều nhà đầu tư tìm đến đầu tư kinh doanh, nằm trong số các tỉnh, thành phố phát triển sớm, có nhiều khu công nghiệp, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, liên doanh và doanh nghiệp trong nước không ngừng tăng, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; mở rộng sản xuất đi đôi với phát triển lao động tăng nhanh; hàng ngàn doanh nghiệp hoạt động, với sức hút hàng triệu lao động từ nhiều tỉnh đến làm việc, đã làm gia tăng áp lực về quản lý xã hội, quản lý đô thị… và tác động mạnh đến công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Để góp phần giữ vững an ninh trật tự, động viên nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, cuối năm 2010, Công an tỉnh Đồng Nai đã xây dựng điều lệ, qui chế hoạt động của quỹ và tham mưu cho UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập và hoạt động “Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự” do đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban với 9 thành viên là các ông, bà tổng giám đốc, giám đốc các công ty tham gia.

Khi quỹ được thành lập đã có hàng trăm doanh nghiệp đăng ký ủng hộ cho quỹ, ngay trong ngày ra mắt, các doanh nghiệp đã ủng hộ số tiền 1.933.000.000đ, ngoài ra còn nhiều doanh nghiệp, đơn vị ủng hộ bằng hình thức, vật chất khác trị giá hàng trăm triệu đồng, đến cuối năm 2011 quỹ đã có 3.648.730.749đ; đã giải quyết 10 đợt cho vay, có 87 đối tượng được vay vốn với số tiền 1.437.000.000đ. Đến nay quỹ đã có gần 6 tỷ đồng và hàng trăm đối tượng được vay vốn, tạo việc làm, góp phần phòng ngừa hạn chế tái phạm, ổn định đời sống, nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng.

Qua gần 3 năm hoạt động, “Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự” đã nhận được sự tham gia tích cực ủng hộ đóng góp của các doanh nhân, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; được cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, các ngành, đoàn thể nhiệt tình ủng hộ.

Hoạt động của “Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự” là bước đi quan trọng trong công tác tuyên truyền nhằm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của các doanh nghiệp, doanh nhân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, gắn nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự không thể tách rời. Từng bước xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm.

Mô hình “Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự” là mô hình hoạt động có hiệu quả thiết thực, có tác dụng quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm, phù hợp với tình hình hiện nay. Mô hình cần được các địa phương nghiên cứu, nhân rộng

Thanh Phúc
.
.
.