Đoàn công tác Tổng cục Cảnh sát làm việc với Công an Đà Nẵng

Thứ Bảy, 22/11/2008, 09:18
Ngày 19/11, đoàn công tác Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) do đồng chí Thiếu tướng, Tổng Cục trưởng Phạm Quý Ngọ dẫn đầu, đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, kiểm tra công tác đảm bảo TTATXH năm 2008.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng báo cáo cho biết: Thời gian qua, cùng với việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền TP Đà Nẵng ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch tăng cường công tác chỉ đạo, phòng chống tội phạm, đảm bảo TTATGT trên địa bàn, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã điều tra khám phá 275 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 568 đối tượng, thu hồi tài sản thiệt hại trên 2,1 tỉ đồng.

Đáng chú ý là việc điều tra phá 15 chuyên án, bắt giữ 52 đối tượng phạm các tội về TTXH; tổ chức đấu tranh triệt xóa 79 ổ, nhóm, 189 đối tượng các loại; xác minh, truy bắt và vận động 114 đối tượng truy nã, trong đó có hàng chục đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Thiếu tướng Phạm Quý Ngọ đánh giá cao kết quả đạt được của lực lượng Công an TP Đà Nẵng, đồng thời chỉ đạo: Hiện nay, hoạt động của các loại tội phạm vẫn đang còn nhiều diễn biến phức tạp, do đó lực lượng Công an TP Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung cần tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan, đoàn thể xã hội phát động mạnh mẽ hơn nữa phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, thực hiện tốt công tác, chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm.

Đồng thời, triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp kiềm chế gia tăng tội phạm, không để xảy ra những vụ trọng án giết người, cướp của có vũ khí nóng; tăng cường công tác quản lý nhân hộ khẩu, xử lý triệt để nạn tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo lậu… đảm bảo an ninh trật tự và ATXH cho nhân dân vui xuân đón Tết Kỷ Sửu trong không khí bình yên

Long Vân
.
.
.