Đổ xe khách, tài xế chết, lái phụ bị thương

Chủ Nhật, 05/09/2010, 10:00
Khi đang lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, xe khách BKS 27H-4370 đột nhiên mất lái tông thẳng vào lan can bên đường và lật nhào xuống bạt ta luy âm gần 2m. Do bị lật từ độ cao nên lái xe chính đã tử vong, lái phụ bị thương nặng. 

Ngày 4/9, Công an TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết, vào hồi 9h30', ngày 4/9, trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, do xe khách bị lật từ độ cao nên lái xe chính đã tử vong, lái phụ bị thương nặng. 

Theo những người chứng kiến kể lại, xe khách BKS 27H-4370 của Nhà xe Văn Hoan, thuộc Công ty cổ phần Vận tải ôtô Điện Biên đang lưu thông trên đường thì đột nhiên mất lái tông thẳng vào lan can bảo vệ đường và lật nhào xuống bạt ta luy âm gần 2m.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông và người dân địa phương đã có mặt kịp thời để tích cực cứu nạn. Hiện lực lượng Công an TP Điện Biên Phủ đang tiếp tục điều tra để xác định danh tính của những người bị nạn và nguyên nhân vụ tai nạn

H.H.
.
.
.