“Đồ nghề thám tử” bày bán công khai

Thứ Ba, 16/07/2013, 14:47
Hải Phòng gần đây xuất hiện nhiều trang web rao bán các loại máy ghi âm, ghi hình siêu nhỏ. Những thiết bị công nghệ cao trôi nổi trên thị trường này đang bị các đối tượng xấu sử dụng vào mục đích không lành mạnh, xâm phạm đời sống riêng tư của công dân...

Tràn lan thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ

Theo quảng cáo, tùy theo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, các thiết bị “thám tử” trên có giá bán từ 1 - 2 triệu đồng. Riêng sản phẩm cao cấp có giá từ 5 - 7 triệu đồng và phải đặt hàng trước. Đặc điểm chung, chúng có kiểu dáng nhỏ gọn, đảm nhận cùng lúc các thao tác ghi âm, chụp hình, quay camera với cách sử dụng rất linh hoạt, dùng theo dõi “mục tiêu” ở mọi nơi, mọi lúc mà không bị phát hiện.

Cụ thể, “máy nghe lén N9” ứng dụng công nghệ GSM có chức năng như một máy thu âm và truyền thông tin qua mạng ĐTDĐ. Người sử dụng chỉ cần lắp 1 chiếc sim của ĐTDĐ và đặt tại nơi cần nghe lén rồi ngồi ở bất cứ vị trí nào, gọi đến số điện thoại này là có thể dễ dàng nghe được những âm thanh xung quanh nơi đặt máy. Ấy là chưa kể, khi “phát hiện” có tiếng động, cuộc nói chuyện, thiết bị này có thể tự động gọi đến số điện thoại của người sử dụng. Cao cấp hơn, lại còn có cả máy nghe lén xuyên tường mà bình thường tai người không thể nghe được.

Quảng cáo thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ trên mạng Internet.

Bên cạnh các rao vặt trên mạng Internet, một số doanh nghiệp kinh doanh thiết bị camera giám sát an ninh tại Hải Phòng cũng đang trực tiếp cung cấp các thiết bị này cho khách hàng trên địa bàn thành phố. Điển hình là một số cửa hàng nằm trên địa bàn phường Đằng Hải, quận Hải An bán rất nhiều thiết bị “thám tử” dùng để theo dõi, ghi hình bí mật, nghe lén siêu nhỏ với dung lượng bộ nhớ cực lớn, được ngụy trang như chiếc đồng hồ đeo tay, cúc áo, móc chìa khóa, bút... Các “thám tử” chỉ cần kết nối thiết bị này với máy tính qua cáp nối là có thể nghe và xem lại những hình ảnh, âm thanh mà thiết bị đã ghi lại.

Ngoài ra, tại đây và nhiều điểm bán khác ở khu vực nội thành Hải Phòng còn có cả thiết bị phát hiện máy nghe lén, quay lén thông qua việc đo cường độ tín hiệu tần số vô tuyến. Thậm chí, có cửa hàng còn quảng cáo về thiết bị công nghệ cao có khả năng phá sóng điện thoại di động, phá sóng GPS...

Cần có cơ chế quản lý nghiêm ngặt

Theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ, các mặt hàng thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ không thuộc đối tượng cấm nhập khẩu hoặc thuộc danh mục mặt hàng buộc phải có giấy phép nhập khẩu. Tuy nhiên, sự xuất hiện tràn lan của chúng tại thị trường Việt Nam khiến dư luận đang hết sức lo ngại.

Một giám đốc doanh nghiệp kinh doanh xe ôtô trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân cho biết: Lĩnh vực kinh doanh ôtô có tính cạnh tranh rất cao nên phải bảo mật thông tin rất nghiêm ngặt. Song chính ông đã và đang là nạn nhân của các thiết bị này. Hiện chưa có những thống kê thật đầy đủ về hậu quả, tác hại xấu của việc lạm dụng các thiết bị công nghệ cao vào mục đích xấu. Tuy nhiên, nhiều chủ cửa hàng bán quần áo tại Hải Phòng cũng đã phải phân công nhân viên thường xuyên kiểm tra các phòng thay quần áo trong cửa hàng để bảo vệ khách hàng trước những đối tượng được thuê để xâm phạm quyền tự do của công dân.

Theo tìm hiểu của PV, trên một số trang web “đen” trên mạng Internet còn có riêng chuyên mục đăng tải những clip quay lén, quay trộm. Rất nhiều người đã điêu đứng bởi những “thám tử” chuyên đặt các thiết bị ghi hình trong các phòng thay đồ, buồng vệ sinh của các cửa hàng quần áo, nơi công cộng, sau đó tung lên mạng để bôi xấu. Đó là chưa kể những thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ này rất dễ bị sử dụng vào những việc làm trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội và an ninh, quốc phòng.

Trước thực trạng trên, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi các Bộ Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Công an, Quốc phòng thông báo tình hình thực tế nhập khẩu các thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ; đề xuất biện pháp quản lý phù hợp đối với các mặt hàng này. Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng ban hành các quy định quản lý những mặt hàng này, doanh nghiệp và người dân cần hết sức nâng cao cảnh giác

Đăng Hùng
.
.
.