Đổ cột ăng-ten Đài vệ tinh mặt đất Inmarsat, 1 người tử vong

Thứ Ba, 01/09/2020, 13:58
Ngày 1-9, Công an quận Dương Kinh (Hải Phòng) cho biết đang phối hợp cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại Đài vệ tinh mặt đất Inmarsat (phường Hải Thành, Dương Kinh) làm 2 người thương vong.


Cụ thể, vào cuối giờ chiều 31/8, 2 công nhân là anh Đặng Quang M., SN 1982, quê ở xã Nguyên Giáp, huyện Tự Kỳ, tỉnh Hải Dương và anh Lù Văn C., SN 1992, quê ở huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đang thi công, bảo dưỡng cột phát tín của Đài vệ tinh mặt đất Inmarsat thì bất ngờ cột ăng-ten bị đổ, làm các nạn nhân rơi từ trên cao xuống đất.

Đài vệ tinh mặt đất Inmarsat xảy ra tai nạn làm 2 người thương vong

Hậu quả vụ tai nạn là anh Đặng Quang M. tử vong tại chỗ, còn anh Lù Văn C. bị thương, được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng cấp cứu.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, 2 nạn nhân là người làm việc theo hợp đồng với bên thi công, khảo sát và bảo dưỡng các cột phát tín của Đài vệ tinh mặt đất Inmarsat.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm và bàn giao thi thể anh Đặng Quang M. cho thân nhân đưa về quê lo hậu sự.

V. Huy
.
.
.