Do bão, cấm hoạt động tàu lưu trú trên vịnh Hạ Long

Thứ Năm, 15/08/2013, 00:54
Từ ngày 13/8, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công điện khẩn chỉ đạo các ngành và địa phương chủ động triển khai công tác ứng phó phòng chống bão.

Theo đó, từ tối 13/8, tất cả các tàu khai thác lưu trú qua đêm trên vịnh Hạ Long đã buộc dừng hoạt động. Đặc biệt, tại vùng biển giáp ranh với Trung Quốc được cho là nguy cơ ảnh hưởng lớn nhất trong bão Utor, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia phối hợp với Công an TP Móng Cái đã tổ chức triển khai công tác phòng chống bão, lụt trên địa bàn. Các đơn vị Công an, Bộ đội tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, duy trì lực lượng cơ động sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Đến thời điểm này, 100% tàu thuyền (608 tàu thuyền) của ngư dân địa bàn và (138 tàu thuyền) của ngư dân địa phương từ nơi khác đến làm ăn đã di chuyển về nơi tránh trú an toàn

L.M.T.
.
.
.