Điều tra vụ đầu độc làm chết hàng trăm cây thông ba lá

Thứ Hai, 07/01/2013, 09:27
Ngày 6/4, ông Phạm Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra vụ hàng trăm gốc thông ba lá dọc theo tuyến đường Đạ Sar - Xã Lát, huyện Lạc Dương thuộc rừng phòng hộ do Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà quản lý, bảo vệ đã bị kẻ gian dùng hóa chất “đầu độc” dẫn đến chết khô.

Theo quan sát của phóng viên, tại hiện trường có khoảng 100 cây thông đã bị kẻ gian khoan gốc, đổ hóa chất làm cây chết từ từ sau đó đốn hạ để lấy đất canh tác. Số cây thông này có độ tuổi từ 40 đến 50 năm, nhiều cây có đường kính lên đến 50 - 60cm bị “đầu độc” đến chết khô.

Một gốc thông bị ken, đổ hóa chất đến chết khô.

Được biết, đây là khu vực rừng phòng đầu nguồn Đa Nhim có ý nghĩa rất quan trọng trong việc điều hòa khí hậu cũng như giữ mạch nước ngầm cho công trình thủy điện Đa Nhim

Văn Thành
.
.
.