Điều máy bay chở bác sỹ lên cứu người bị thương trong vụ sập cầu

Thứ Ba, 25/02/2014, 11:39
Chính phủ đã yêu cầu điều động hai máy bay chở một số bác sĩ từ bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai lên Lai Châu để kịp thời chữa trị cho người bị thương trong vụ sập cầu treo tại Lai Châu.

Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo TTATGT hai tháng đầu năm 2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia cho hay, vụ sập cầu treo đã khiến 8 người chết, hơn 30 người bị thương, trong đó có 10 người bị thương nặng. Để kịp thời cứu chữa cho người bị thương, ngoài việc yêu cầu Sở Y tế, các bệnh viện tại tỉnh Lai Châu nhiệt tình chăm sóc, cứu chữa cho người bị thương, ủy ban nhân dân tỉnh lo ma chay chu đáo cho người đã mất. Chính phủ cũng đã yêu cầu điều động hai máy bay chở một số bác sĩ từ bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai lên Lai Châu để kịp thời chữa trị cho người bị thương.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh: Sập cầu chết người cũng là nguy cơ đối với ngành giao thông. Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đến hiện trường để chỉ đạo điều tra nguyên nhân sập cầu. Như vậy, sự chỉ đạo ở đây là quyết liệt và kịp thời. Cũng từ vụ sập cầu treo ở Lai Châu, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan phải tìm ra nguyên nhân, rà soát lại tất cả cầu yếu, cầu treo trên cả nước để giảm thiểu tai nạn, thiệt hại về người. “Tôi được biết, nhiều tỉnh miền núi còn nhiều cầu treo”, Phó Thủ tướng băn khoăn.

Cũng tại Hội nghị, ông Vương Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết: Tính đến 8h30’ ngày 25/2, có tất cả 38 người bị thương, 8 người chết từ vụ sập cầu. Tỉnh Lai Châu chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, song sơ bộ, nguyên nhân ban đầu do cầu bị quá tải. Đồng thời, tỉnh sẽ kiểm tra toàn bộ cầu treo trên toàn tỉnh và đặt các biển báo hướng dẫn

Thanh Huyền
.
.
.