Diễn tập chống khủng bố tại Sân bay Quốc tế Phú Bài

Thứ Bảy, 01/10/2011, 11:04
Sáng 30/9, tại Sân bay Quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia và Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức buổi diễn tập phương án chống khủng bố hàng không "KB-H011".

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an, quân đội và đội ngũ y tế thị xã Hương Thủy đã tham gia buổi diễn tập với các loại phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ hiện đại của Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cuộc diễn tập nằm trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch triển khai phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Cứu thương tại khu vực bị khủng bố.

10h ngày 30/9, một chiếc xe ôtô 16 chỗ ngồi do bọn khủng bố điều khiển bất ngờ tấn công vào Sân bay Phú Bài. Thông tin bị bọn khủng bố tấn công nhanh chóng được chuyển tới Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh… Chỉ 20 phút sau đó, các lực lượng Công an, quân đội, y tế, phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, thực hiện phương án thương thuyết và tiêu diệt bọn khủng bố.

Trước tình huống bọn khủng bố yêu cầu người đưa tiền ra máy bay phải là một nữ nhân viên ngân hàng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (người trực tiếp chỉ đạo chống khủng bố tại đây) đã cho bố trí một nữ Cảnh sát đặc nhiệm hoá trang thành nữ nhân viên ngân hàng để thực hiện nhiệm vụ trên. Khi một tên khủng bố đưa tay nhận chiếc vali đựng tiền từ "nữ nhân viên ngân hàng", lập tức tên này đã bị quật ngã. Cùng lúc đó, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm áp sát và ẩn nấp sẵn ở bụng máy bay đã tấn công tước vũ khí của bọn khủng bố trong chớp nhoáng…

Buổi diễn tập được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng lãnh đạo các cơ quan Công an, quân đội, hàng không đánh giá hoàn thành xuất sắc

Thanh Bình
.
.
.