Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Australia: Cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước

Chủ Nhật, 09/09/2007, 09:30

Sáng 7/9, trong chương trình dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 15 tại TP Sydney (Australia), Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã tới dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Australia do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với cơ quan Thương mại Australia tổ chức.

Trước đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và Australia, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã bày tỏ tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, Australia sẽ tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 15.

Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết cũng đánh giá quan hệ giữa Việt Nam và Australia đang ở thời kỳ phát triển đỉnh cao trong quan hệ hai nước, mối quan hệ đang ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, văn hóa - giáo dục... Đây là điều kiện thuận lợi thúc đẩy doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác với nhau.

Chủ tịch Nước kêu gọi các nhà đầu tư Australia, kiều bào Việt Nam đang sống ở Australia tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Chủ tịch Nước nói: "Việt Nam luôn sẵn sàng đón nhận và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Australia vào làm ăn tại Việt Nam, vì lợi ích của cả hai bên. Chính phủ Việt Nam đang tiến hành cải cách thủ tục hành chính để tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn hơn".

Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng tiếp xúc, thiết lập quan hệ đối tác và học hỏi kinh nghiệm phát triển của các doanh nghiệp Australia vì nhiều doanh nghiệp Australia thuộc loại tầm cỡ quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước bao gồm: Hợp đồng nguyên tắc trị giá 200 triệu USD giữa Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cicenco 5) và Tập đoàn Country State về xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng, khu công nghiệp và khu dân cư tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Hà Tây; Hợp đồng xuất khẩu đá ốp lát sang thị trường Australia giữa Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) với Công ty WK Marble & Granite Pty Ltd trị giá 60 triệu USD; Biên bản ghi nhớ giữa Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico) với Tập đoàn xây dựng Leighton Construction Group và Ngân hàng Macquarie Bank về hợp tác tìm hiểu đầu tư; Hợp đồng hợp tác giữa Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) và Công ty Worldwide Store Operation & Business Development về dịch vụ cửa hàng miễn thuế.

Cũng trong sáng 7/9, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp ông Wayne Osborn, Tổng Giám đốc Tập đoàn sản xuất nhôm Alcoa World Alumina Australia - tập đoàn đang có dự định xây dựng một liên doanh khai thác, chế biến quặng bô-xít ở Đắk Nông với vốn đầu tư lên tới 1,5 tỷ USD và tham dự cuộc gặp, làm việc giữa lãnh đạo các nước ASEAN thành viên APEC với Tổng thống Mỹ George Bush

Theo VOV & TTX
.
.
.