Điện Biên: Hai cháu bé tử vong ở bản Hồ Chim 2 không phải do tiêu chảy cấp

Thứ Năm, 17/04/2008, 10:26
Ngày 14/4, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên khẳng định: Hai ca tử vong tại bản Hồ Chim 2, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà không phải do tiêu chảy cấp mà là do rối loạn tiêu hóa.

Trước đó, hai cháu Thào Thị Dở và Thào A Long có biểu hiện viêm phổi, sốt, ho nhưng không được điều trị dứt điểm nên biến chứng sang rối loạn tiêu hóa và đi ngoài. Khi các em nhỏ đã kiệt quệ sức lực, gia đình mới đưa đến Trung tâm Y tế huyện Mường Chà nên đã xảy ra việc đau lòng trên.

Ngành Y tế tỉnh Điện Biên đã cử Đoàn công tác đến kiểm tra tại bản Hồ Chim 2 và 9 bản khác ở xã Ma Thì Hồ, tại đây phát hiện thêm 6 trẻ em khác cũng đang bị rối loạn tiêu hóa cần được giúp đỡ.

Hiện 6 trẻ em này đã được các bác sỹ chăm sóc điều trị, sức khỏe đang ngày một tốt hơn

TTX
.
.
.