"Điểm nóng" Thanh Nhàn quyết tâm xoá tệ nạn ma tuý

Thứ Hai, 21/03/2005, 07:26
"Đến hết quý 3/2005, phường quyết tâm xóa bỏ 2/3 điểm phức tạp về ma túy. Từ nay đến tháng 9/2005, sơ kết bước 1 nhằm đánh giá tình hình thực trạng và tháng 3/2006 sẽ tổng kết báo cáo thành phố” Trung tá Phạm Gia Thành  - Trưởng Công an phường Thanh Nhàn cho biết vậy.

Theo số liệu của cơ quan chức năng, hàng ngày, có khoảng 300 đến 400 con nghiện ở các nơi đến địa bàn phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để mua các chất ma túy. Với diện tích rộng, thông với nhiều địa bàn khác, hiện phường này có 5.611 hộ dân, 22.628 nhân khẩu, quản lý 451 đối tượng tù tha, trong đó có 53 đối tượng liên quan đến ma túy.

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền ANTT, ngày 17/3, UBND phường đã tổ chức Hội nghị: "Toàn dân tham gia phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội". Khác với những năm qua, Công an phường đã tổ chức phát tờ rơi, phiếu tố giác tội phạm trực tiếp đến người dân. Các lực lượng Công an, dân phòng tổ chức cắm chốt đẩy đuổi các con nghiện, bắt, xử lý hành chính phục vụ cho công tác lập hồ sơ trấn áp tội phạm và đưa đi Trung tâm 06 của thành phố. Bên cạnh đó, phường còn thực hiện phương châm "2 không - 1 có": 83% gia đình không có ma túy, trên 70% tổ dân phố không có ma túy

Lê Nhung
.
.
.