Dịch vụ cưỡi voi thu hút du khách dịp Tết

Thứ Ba, 19/02/2013, 14:39
Trong 8 ngày đầu năm Quý Tỵ 2013 (mồng 1 đến 8 Tết), trung bình mỗi ngày một chú voi mang về cho ông chủ hơn 3,5 triệu đồng.

Trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, hàng vạn du khách từ khắp nơi đã đổ về Khu du lịch huyện Buôn Đôn và Khu du lịch huyện Lắk (Đắk Lắk) để được cưỡi voi băng rừng, vượt sông Sêrêpốk. Theo đó, du khách sẽ phải trả 150.000 đồng cho một chuyến cưỡi voi dài 15 phút tối đa 3 người. Nếu muốn thử "cảm giác mạnh" trên lưng voi băng rừng, vượt sông, du khách phải đi chuyến dài 30 phút với số tiền phải trả là 300.000 đồng/lần.

Ông Nguyễn Đức, Trưởng bộ phận Trung tâm Du lịch Bản Đôn, Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk cho biết: "Trong 8 ngày Tết Nguyên đán, Khu du lịch đã đón gần 30.000 lượt khách. Trung tâm đã phải huy động 10 con voi của người dân và 4 con voi của trung tâm để phục vụ nhu cầu cưỡi voi của du khách. Trung bình mỗi ngày 14 con voi thu về khoảng 50 triệu đồng"

Văn Thành
.
.
.