Dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp

Thứ Ba, 02/01/2007, 14:05

Giám đốc Trung tâm Thú y vùng 7 tại Cần Thơ khẳng định: Dịch cúm gia cầm đang diễn biến rất phức tạp, vùng xảy ra gia cầm chết hàng loạt có kết quả dương tính với virus H5 đang mở rộng. Thời tiết đang lạnh dần rất thuận lợi cho dịch CGC bùng phát mạnh...

Trong khi các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương khẩn cấp thực hiện nhiều giải pháp nhằm tránh lây lan và dập dịch thì người dân lại thiếu ý thức hợp tác, chậm khai báo khi phát hiện gia cầm chết.

Khâu kiểm soát, giám sát vận chuyển, mua bán ở nhiều nơi chưa tốt; tình trạng vứt xác gia cầm chết trên kênh rạch còn nhiều. Đây là mối nguy cơ lớn dẫn đến tình trạng tái bùng phát dịch cúm gia cầm (CGC) trên diện rộng.

Vùng dịch lan rộng từng ngày

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch CGC tỉnh Cà Mau, đến sáng 31/12/2006, tất cả 9 huyện, thành phố thuộc tỉnh Cà Mau đều xảy ra hiện tượng gia cầm chết hàng loạt.

Tính theo địa giới hành chính thì đến nay Cà Màu đã có 9 xã thuộc 6 huyện, TP chính thức tái phát dịch CGC (kết quả các mẫu xét nghiệm dương tính với virus H5) gồm: huyện Trần Văn Thời, U Minh, Ngọc Hiển, Năm Căn, Thới Bình và TP Cà Mau. 3 huyện còn lại là Đầm Dơi, Phú Tân và Cái Nước cũng xuất hiện tình trạng gia cầm chết hàng loạt. Tỉnh đang huy động các lực lượng của cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch CGC, không khoán trắng cho ngành Thú y hoặc để người dân tự xử lý…

Trong khi đó tại Bạc Liêu có thêm 4 đàn vịt tổng số khoảng 600 con ở xã Vĩnh Thạnh (huyện Phước Long), xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình) và xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) chết có mẫu xét nghiệm dương tính với virus H5. Trong số này, đáng lo ngại là đàn vịt đẻ của ông Đặng Văn Nới trên 60 con ở xã Ninh Quới đã tiêm phòng vaccine 2 lần nhưng vẫn dương tính với virus H5. Như vậy đến nay tỉnh Bạc Liêu có 4 xã thuộc 3 huyện Hòa Bình, Hồng Dân và Phước Long chính thức tái phát dịch cúm gia cầm.

Ông Phạm Hoàng Bê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch CGC tỉnh Bạc Liêu cho biết: "Bạc Liêu đang tập trung lực lượng khoanh vùng, khống chế triệt để các vùng dịch tái phát, siết chặt các khâu quản lý đàn gia cầm, kiểm soát vận chuyển, giết mổ, khẩn cấp tiêu độc sát trùng.

Tất cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải xem công tác phòng chống dịch CGC là nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay". Từ khi tái phát dịch CGC đến nay, Bạc Liêu đã tiêu hủy hơn 6.000 con gia cầm mắc bệnh và ấp nở trái phép, đã tiêm phòng bổ sung gần 200.000 con vịt nuôi mới sau 15 ngày tuổi.

Ngày 31/12/2006, ông Nguyễn Hiền Trung - Chi Cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Hậu Giang chính thức thông báo: Hậu Giang đã tái phát dịch cúm gia cầm tại xã Xà Phiên và Lương Tâm, huyện Long Mỹ với số lượng 1.100 con. Kết quả các mẫu xét nghiệm đều dương tính với virus H5.

Tính đến ngày 31/12/2006, 3 tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và Hậu Giang đã tiêu hủy gần 20.000 con gia cầm mắc bệnh và vịt mới ấp nở trái phép. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn hết sức phức tạp khi số xã có gia cầm chết hàng loạt đang gia tăng từng ngày. Trước tình hình này, lãnh đạo ngành Nông nghiệp, Chi cục Thú y 10 tỉnh, thành còn lại đều lo lắng, thậm chí rất lúng túng trước nguy cơ tái phát dịch ở địa phương mình rất cao nhưng không ai xác định được xảy ra vào thời điểm nào…

Còn lơ là chủ quan

Giám đốc Trung tâm Thú y vùng 7 tại Cần Thơ khẳng định: Dịch CGC đang diễn biến rất phức tạp. Vùng xảy ra gia cầm chết hàng loạt có kết quả dương tính với virus H5 đang mở rộng. Nguyên nhân chính là việc tiêm phòng, kiểm soát, quản lý đàn gia cầm, chống tái đàn… ở các địa phương chưa quyết liệt. Thời tiết đang lạnh dần rất thuận lợi cho dịch CGC bùng phát mạnh...

Trong khi đó người dân thiếu ý thức hợp tác, chậm khai báo khi phát hiện gia cầm chết. Khâu kiểm soát, giám sát vận chuyển, mua bán ở nhiều nơi chưa tốt; tình trạng vứt xác gia cầm chết trên kênh rạch còn nhiều. Đây là mối nguy cơ lớn dẫn đến tình trạng tái bùng phát dịch CGC trên diện rộng.

Khẩn cấp phòng chống dịch trên diện rộng

Ngày 30/12/2006, tại Tiền Giang, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Bùi Bá Bổng chính thức phát động chiến dịch tổng vệ sinh tiêu độc sát trùng phòng chống dịch CGC ở khu vực ĐBSCL trong vòng 1 tháng.

Ông Nguyễn Hiền Trung - Chi Cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Hậu Giang cho biết: Đến chiều 30/12/2006, ngoài 2 ổ dịch tại xã Xà Phiên và Tương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang chưa phát hiện ổ dịch CGC mới. Toàn bộ 1.100 con vịt mắc bệnh được tiêu hủy theo qui định.

4 chốt kiểm soát được thiết lập tại thị xã Vị Thanh, huyện Long Mỹ, thị xã Tân Hiệp và ngã ba Cái Tắc (cửa ngõ chính vào Hậu Giang). Toàn bộ gia cầm nhập tỉnh không có giấy kiểm dịch thú y, giấy tiêm phòng sẽ tịch thu tiêu hủy…

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thanh Tòng vừa ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo các cấp, các ngành trong thành phố tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người.

Giám đốc các sở ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện phải đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về diễn biến tình hình và các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm; kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia cầm. Đồng thời, ngành Y tế phải hướng dẫn cụ thể cho người dân các biện pháp phòng chống dịch cúm A (H5N1) ở người; đảm bảo đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế và phương tiện để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh

Nam Giao
.
.
.