Đi tập thể dục, 2 vợ chồng chết thảm vì bị xe tông

Thứ Hai, 16/09/2013, 14:46
Đang chạy bộ trên cầu Nước Lên (đại lộ Võ Văn Kiệt, quận Bình Tân) hai vợ chồng bị xe đưa rước học sinh tông vào chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn nghiêm trọng trên, tài xế xe đưa rước đã nhanh chóng rời hiện trường đến Công an phường tự thú…

Đang chạy bộ trên cầu Nước Lên (đại lộ Võ Văn Kiệt, quận Bình Tân) hai vợ chồng bị xe đưa rước học sinh tông vào chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn nghiêm trọng trên, tài xế xe đưa rước đã nhanh chóng rời hiện trường đến Công an phường tự thú…

Vụ tai nạn xảy ra lúc 5h15 ngày 16/9, tại chân cầu Nước Lên (đại lộ Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM). Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút, ông Trần Quốc Tuyết (52 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Kim Phượng (44 tuổi, ngụ ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân) đi bộ từ nhà ra đại lộ Võ Văn Kiệt chạy bộ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ TNGT làm hai vợ chồng chết thảm.

Khi đến chân cầu Nước Lên, bất ngờ xe khách loại 16 chỗ biển số: 53M-2342 lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt (hướng từ quận 6 về Bình Tân) tông thẳng vào người làm hai vợ chồng này chết tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe chở học sinh hoảng hốt rời khỏi hiện trường và ra Công an phường An Lạc tự thú. Nhận được tin báo, CSGT Công an quận Bình Tân, Đội CSGT An Lạc đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân.

Chiếc xe gây tai nạn tại hiện trường.

Tại hiện trường chiếc xe 16 chỗ có dấu hiệu va quệt trước khi tông vào hai vợ chồng. Một nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc này cho biết, kính chiếu hậu của xe quẹt vào người ông Quyết và lao vào bà Phượng kéo lê hai người làm hai nạn nhân đập đầu xuống đường tử vong.

Lực lượng CSGT vất vả phân luồng tránh ùn ứ.

Do vụ tai nạn xảy ra trên đại lộ nên hàng trăm phương tiện, người hiếu kỳ dừng lại xem gây ra vụ ùn ứ giao thông. Đến 8 giờ sau khi hai thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác, giao thông trên đoạn đại lộ này mới được thông thoáng

Minh Phong
.
.
.