Đi học mẫu giáo cùng mẹ, bé trai bị xe công nông đâm tử vong

Thứ Hai, 17/11/2014, 12:32
Đang đèo con đi lớp mầm non, người mẹ bị xe công nông chở cát đâm phải. Hậu quả, bé trai 5 tuổi bị chiếc xe công nông cán qua người, tử vong.

Vào khoảng 7h sáng nay (17/11), tại địa bàn xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến bé trai 5 tuổi tử vong.

Người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào thời gian trên, chị Nguyễn Thị Phượng (trú tại xóm 6, xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu) chở cháu Hồ Văn Việt (5 tuổi, đang học mẫu giáo lớn trường Mầm non Quỳnh Văn) bằng xe máy đến lớp. Khi gần đến trường, chị Phượng bị  xe công nông chở cát chạy từ quốc lộ 1A đi lên đâm phải. Hậu quả, cháu Việt bị chiếc xe công nông cán qua người, tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân sống gần đó đã đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cháu đã tử vong.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an Quỳnh Lưu điều tra làm rõ

Đào Bình
.
.
.