Đi dựng anten, 3 người thương vong vì bị phóng điện

Thứ Năm, 05/10/2017, 17:27
Trong lúc mắc anten, 3 người bị phóng điện trung thế khiến một người tử vong, 2 người bị thương...

Chiều 5-10, Công an tỉnh Bến Tre đã thông tin chính về vụ phóng điện khiến 3 người thương vong tại xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre). 

Theo cơ quan Công an: Lúc 17h ngày 30-9, tại xã Hương Mỹ, Bùi Minh Tuấn (29 tuổi, ngụ xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam), Nguyễn Hoàng Anh Dũng (38 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) và Nguyễn Hồng Mộng (14 tuổi, ngụ xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam) cùng dựng anten tivi tại quán nước của chị Nguyễn Thị Hiền (33 tuổi, ngụ xã Hương Mỹ). 

Do dựng trụ anten bằng kim loại gần đường tải điện trung thế nên bị phóng điện gây giật làm tử vong anh Tuấn; Dũng và Mộng bị thương nhẹ. Cơ quan Công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân tử vong do điện giật.

Leo lên sửa mái nhà trong mưa, một người đàn ông bị điện giật tử vong

Nạn nhân là ông Vũ Phú Giang, 42 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thông tin từ Công an xã Tiến Thành, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 4-10, trong cơn mưa lớn, do mái tôn bị ứ đọng nước và tràn xuống nhà, nên ông Vũ Phú Giang đã leo lên để kiểm tra sửa chữa. Tuy nhiên, do bất cẩn nên ông Giang đã chạm vào đường dây điện của nhà kế bên đi qua mái nhà mình và bị điện giật.

Không thấy chồng xuống nên bà Loan, vợ ông Giang leo lên mái nhà tìm và giật mình phát hiện thấy ông Giang nằm bất động trên mái nhà. Bà Loan tri hô nhờ mọi người đến giúp đưa ông Giang đi cấp cứu, nhưng ông Giang đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Đồng Xoài và Công an xã Tiến Thành lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Sau khi thực hiện các thủ tục theo qui định, cơ quan Công an cũng đã bàn giao thi thể ông Giang cho gia đình chôn cất. 



N.Minh-Đức Trí
.
.
.