Đi bắt ốc, hai học sinh chết đuối

Thứ Sáu, 01/05/2009, 14:47
19h30 ngày 30/4, trên đường đi bắt ốc, nhái về làm thức ăn cho gia đình, hai học sinh lớp 4 và lớp 7 ở huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) bị trượt chân xuống mương nước sâu và chết đuối.

Phan Thị Tuyết (13 tuổi) học lớp 7 THCS Vĩnh Ninh và Mai Thị Anh Tú (10 tuổi) học lớp 4 Tiểu học Vĩnh Ninh cùng hai bạn khác trong thôn rủ nhau đi bắt ốc nhái về ăn. Khi ngang qua con mương sâu ở trạm bơm Thác Nại, do trời tối, nước sâu, Tuyết và Tú không may trượt chân ngã.

Lúc bị ngã xuống mương, Tuyết và Tú kêu cứu nhưng do 2 bạn đi cùng còn quá nhỏ và cũng hoảng loạn nên không biết cách nào cứu. Trời tối, nơi xảy ra tai nạn lại cách xa khu dân cư nên khi 2 em về thông báo, gia đình tới nơi vớt được Tuyết và Tú thì hai em đã tắt thở.

Ở vùng nông thôn nói chung và ở Quảng Ninh nói riêng do điều kiện gia đình khó khăn nên sau những buổi đến trường, nhiều trẻ em thường rủ nhau đi bắt ốc, ếch, nhái... trên khắp các cánh đồng, nguy cơ xảy ra chết đuối rất cao

Theo Hà Ngọc Khang (VnExpress)
.
.
.