Đề nghị giải thể Trường Trung học dân lập Kinh tế kỹ thuật Gia Lai

Thứ Hai, 29/05/2006, 13:30

Ngày 23/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai giải thể Trường Trung học dân lập Kinh tế kỹ thuật Gia Lai.

Sở cũng kiến nghị bãi miễn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Phó Hiệu trưởng đối với bà Phạm Như Hoa, bãi miễn chức danh Hiệu trưởng đối với ông Phạm Đắc Thành và các thành viên trong Hội đồng quản trị nhà trường đối với ông Đinh Văn Thuận (chồng bà Hoa), Đinh Ngọc Hà (anh ruột ông Thuận).

Trường Trung học dân lập Kinh tế kỹ thuật Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 72, ngày 19/8/2002 của UBND tỉnh Gia Lai, với nhiệm vụ đào tạo bậc Trung học chuyên nghiệp về một số ngành như Tin học, Hạch toán kế toán, Hành chính văn thư…

Tuy nhiên, nhiều năm qua, Trường đã có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong thi cử, đào tạo. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ để xử lý theo pháp luật

N.Như
.
.
.