Đề nghị có giải pháp để bảo đảm nguồn nước cho người dân Đà Nẵng

Chủ Nhật, 28/09/2014, 09:15
Ngày 27/9, Sở TN&MT TP Đà Nẵng gửi báo cáo và đề xuất UBND TP Đà Nẵng có văn bản gửi Bộ TN&MT và Bộ Công thương làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ điện Quốc gia có giải pháp điều tiết, vận hành các nhà máy thủy điện nhằm ổn định nguồn nước cấp cho các nhà máy nước sản xuất, cấp nước sinh hoạt ổn định cho người dân thành phố.

Theo thống kê, từ ngày 21/8/2014 đến nay, mặc dù đã cuối mùa khô và đầu mùa lũ nhưng sông Cầu Đỏ vẫn bị nhiễm mặn nặng 16 ngày, cao nhất vào đêm 22/9 với độ mặn lên đến 5.604mg/l. Từ đầu năm 2014 đến nay, có 155 ngày nguồn nước sinh hoạt người dân TP Đà Nẵng bị nhiễm mặn nặng.

Về mực nước tại đập dâng An Trạch, từ ngày 21/8 đến nay, theo kết quả quan trắc của Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Đà Nẵng thì có 14 ngày hạ thấp dưới mức 2m, thấp nhất là 1,6m vào ngày 18/9. Nguồn nước thô để sản xuất nước sinh hoạt cung cấp cho người dân trên địa bàn phải bơm từ đập dâng An Trạch; vì sông Cầu Đỏ nhiễm mặn nặng…

Trước đó, vào giữa tháng 8/2014, người dân TP Đà Nẵng đã xảy ra thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, do các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn sông Vu Gia – Thu Bồn tích nước

Viết Nam
.
.
.