Đề nghị Malaysia trả hai ngư dân Cà Mau

Thứ Ba, 25/09/2007, 15:10

UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản đề nghị Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, và Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia có biện pháp can thiệp để sớm đưa hai ngư dân Cà Mau đang tạm giam tại Malaysia về nước.

Hai ngư dân là Dương Hoàng Giang và Lê Thanh Tùng được cho là mất tích từ ngày 30/8.

Theo Sở Thủy sản Cà Mau, ngày 30/8, tàu CM 99439 TS bị tàu buôn New Guardia (Panama) đụng chìm.

Sau khi gây tai nạn, tàu này bỏ chạy, nhưng lúc đó có một chiếc tàu Thái Lan gần đó rượt đuổi theo yêu cầu tàu buôn New Guardia quay lại hiện trường tìm kiếm, cứu hộ thuyền viên bị nạn và trục vớt tàu bị chìm.

Tàu Thái Lan vớt 5 thuyền viên bị nạn và sau đó chuyển cho một tàu cá Cà Mau khác để đưa vào đất liền tại cửa biển Sông Đốc, Cà Mau ngày 2/9.

Hai người còn lại là ông Giang và Tùng - theo thư của ông Giang từ Malaysia về Cà Mau hôm 19/9 kể lại -  được tàu buôn nước ngoài gây tai nạn vớt và chở đi luôn. Khi ngang qua Malaysia, cả hai được giao cho cảnh sát Malaysia và bị giam đến nay.

Hiện hai ngư dân này đang bị giam tại trại giam Kuala Berang, thuộc tỉnh Negeri Terengganu, Malaysia

Theo TTXVN
.
.
.