Đề nghị EVN bố trí thêm 2,662 tỷ đồng cho vùng động đất

Thứ Ba, 25/12/2012, 05:28
Số tiền trên, theo UBND tỉnh Quảng Nam, dùng để khắc phục hư hỏng cho 921 ngôi nhà của người dân và hỗ trợ sửa chữa 24 công trình công cộng...

Ngày 24/12, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản tiếp tục đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bố trí thêm kinh phí 2,662 tỷ đồng để UBND huyện Bắc Trà My cấp cho người dân khắc phục nhà cửa và các cơ quan, đơn vị sửa chữa công trình công cộng bị hư hỏng sau những trận động đất liên tục tại vùng thủy điện Sông Tranh 2.

Theo đó, hỗ trợ 1,842 tỷ để khắc phục hư hỏng cho 921 ngôi nhà của người dân; còn lại hỗ trợ sửa chữa 24 công trình công cộng...

Được biết, đến nay EVN mới chỉ bố trí kinh phí 2,532 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hư hỏng nhà ở, công trình bị ảnh hưởng do động đất

An Khang
.
.
.