Để ngăn ngừa hiệu quả ma tuý qua biên giới Tây Nam

Thứ Hai, 20/12/2004, 07:45

Tổng cục Cảnh sát đề nghị phân bố lại lực lượng nghiệp vụ, tăng cường quân số cho Công an huyện biên giới, củng cố lực lượng Công an xã đủ mạnh. Bên cạnh đó, Công an phải tham mưu cho cấp ủy, UBND chỉ đạo các ngành xây dựng 4 lá chắn phòng chống ma túy thẩm lậu qua biên giới.

Ngày 16/12, tại Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác đấu tranh phòng chống và ngăn ngừa ma túy thẩm lậu vào Việt Nam qua tuyến biên giới Tây Nam. Hơn 200 đại biểu đại điện cho Công an 6 tỉnh biên giới, các ngành chức năng Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Công an các huyện biên giới Việt Nam - Campuchia đã về dự.

 

Đồng chí Trung tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, chủ trì Hội nghị.

Tuyến biên giới Tây Nam dài 1.019 km, với 20 cửa khẩu quốc tế và địa phương, có vùng sông, vùng biển giáp với Campuchia và Thái Lan. Theo truyền thống lâu đời, dân cư dọc tuyến biên giới thường có mối quan hệ thân thuộc. Dân Việt Nam có ruộng đất ở bên kia biên giới thuộc Campuchia và ngược lại. Do vậy, tội phạm lợi dụng mối quan hệ này để mua chuộc, móc nối hình thành nhiều đường dây vận chuyển ma túy vào Việt Nam. Lực lượng nghiệp vụ ở các địa phương đã xác định được 8 huyện, 211 tụ điểm, 23 địa bàn với 28 tuyến hoạt động phạm tội ma túy, nhưng công tác phối hợp và ngăn chặn chưa cao. Từ năm 2001 đến nay, chỉ có khoảng 10% hoạt động phạm tội ma túy bị phát hiện trên tuyến biên giới... 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thế Tiệm đã đánh giá cao nỗ lực đấu tranh chống tội phạm ma túy của các địa phương trong 4 năm qua. Điều quan trọng mà công tác phòng chống ma túy đạt được là bước đầu không để phát sinh con nghiện. Tp. Hồ Chí Minh đã tiêu tốn hàng ngàn tỉ đồng xây dựng nhiều trung tâm chữa bệnh bắt buộc, tạo được việc làm cho người sau cai nghiện là rất quan trọng. Đó là tiền đề tốt cho công tác vận động và đấu tranh với tội phạm ma túy

P.V.
.
.
.