Dễ mất tiền oan vì thiết bị tiết kiệm xăng

Thứ Sáu, 11/12/2009, 15:43
Trên thị trường hiện đang có khá nhiều lời quảng cáo khá hấp dẫn rao bán thiết bị tiết kiệm xăng với giá từ 100 - 400 nghìn đồng/chiếc. Kèm theo những quảng cáo này là hàng loạt quảng cáo về tính năng của thiết bị này như tiết kiệm được khoảng 20 - 30%, tăng công suất, kéo dài tuổi thọ động cơ… Tuy nhiên trên thực tế, khách hàng cần phải cẩn trọng kẻo mất tiền oan.

Trao đổi với chúng tôi, anh Tuấn - một người đã lắp thiết bị tiết kiệm xăng giá 300 nghìn đồng cho biết: Thực tế qua theo dõi 1 tháng sử dụng, tôi thấy thiết bị lắp thêm này có tiết kiệm được chút ít xăng (trước đây chiếc Dream của tôi tiêu hao chừng 2,8 lít xăng/100km, nay ở mức 2,5 lít xăng/100km). Tuy nhiên sau khi lắp vào thì việc khởi động xe mỗi buổi sáng rất khó khăn, khi tăng tốc thường bị giật cục, thậm chí có những thời điểm còn bị chết máy...

Theo chúng tôi được biết hiện trên thị trường hiện có khá nhiều điểm bán các loại thiết bị tiết kiệm xăng cho xe máy. Những địa chỉ nhiều nhất vẫn tập trung ở các phố như: phố Huế, Nguyễn Công Trứ, Đồng Nhân… Điều đáng chú ý phần lớn những thiết bị này đều có xuất xứ từ Trung Quốc và hàng gia công trong nước không rõ nguồn gốc. Giá bán cho những sản phẩm có tính năng "siêu việt" này dao động từ 100.000 - 400.000 đồng…

Trong thời gian gần đây, khi giá xăng liên tục tăng cao khi những sản phẩm tiết kiệm xăng này đang thu hút được sự chú ý của khách hàng. Tin vào những lời quảng cáo đầy hấp dẫn như: tiết kiệm 20% nhiên liệu, khởi động nhanh làm cho máy khỏe, chịu ngập nước… nhiều khách hàng đã không ngần ngại bỏ ra vài trăm ngàn để lắp vào chiếc xe máy của mình...

Đại diện Phòng Dịch vụ khách hàng, Công ty Honda Việt Nam khuyến cáo: "Khi thiết kế xe, các nhà sản xuất đã tính toán mức độ tiêu hao nhiên liệu tối ưu cho sự vận hành của xe. Hiệu quả của các thiết bị tiết kiệm xăng hiện chưa có cơ quan chức năng nào kiểm định và chứng nhận, do đó chưa thể khẳng định được có thực sự tiết kiệm nhiên liệu hay không?  Quy định về bảo hành của Honda Việt Nam là, khi có bất cứ sự thay đổi hay lắp thêm thiết bị nào không nằm trong danh mục khuyến cáo của nhà sản xuất khi sử dụng gây ra hư hỏng sẽ không được bảo hành, nên chúng tôi khuyến cáo khách hàng cần cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định sử dụng các thiết bị tiết kiệm xăng...".

Cũng với ý kiến tương tự, đại diện Phòng Phụ tùng Công ty Yamaha  Việt Nam cho biết: "Việc lắp thêm các thiết bị tiết kiệm xăng có thể gây ra một số hỏng hóc cho xe, làm ảnh hưởng hệ thống đánh lửa của động cơ hoặc gây hiện tượng quá nhiệt trong việc đốt cháy nhiên liệu, làm giảm tuổi thọ động cơ...".

Như vậy khách hàng cần phải hết sức cẩn trọng trước những lời quảng cáo về thiết bị tiết kiệm xăng đang được rao bán trên thị trường

Xuân Luận
.
.
.