Đẩy xe ôtô chết máy gây tai nạn hy hữu

Thứ Năm, 15/03/2012, 11:39
Thay việc dùng công cụ để kéo chiếc xe ôtô 7 chỗ chết máy thì ông Dũng điều khiển xe ôtô của mình trực tiếp đẩy xe bị chết máy. Quá trình đẩy, xe của ông Dũng bị mất lái đã tông thẳng vào xe taxi BKS 76A-00523 đang đậu trên đường, làm xe taxi bị nát phần cabin.

Sáng 14/3, trên đường Trần Quang Trọng (TP Quảng Ngãi), xe ôtô 7 chỗ ngồi của anh Bùi Văn Đạo ngụ ở huyện Sơn Tịnh bị chết máy, nhờ xe ôtô BKS 76K-7029 do ông Kiều Trung Dũng (56 tuổi, ngụ ở đường Nguyễn Bá Loan TP Quảng Ngãi) kéo giúp. Tuy nhiên, thay việc dùng công cụ để kéo, ông Dũng điều khiển xe trực tiếp đẩy xe bị chết máy.

Quá trình đẩy, xe của ông Dũng bị mất lái tông thẳng vào xe taxi BKS 76A-00523 đang đậu trên đường, làm xe taxi bị nát phần cabin

N.Thùy
.
.
.